[Video] Hương thơm cà phê Lào lan tỏa ra thế giới
Cà phê Lào đang khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời trở thành nguồn thu nhập quan trọng và thúc đẩy phát triển nông thôn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thị trường quốc tế
Có 56 kết quả
Cà phê Lào đang khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đồng thời trở thành nguồn thu nhập quan trọng và thúc đẩy phát triển nông thôn.
Việc có thêm một doanh nghiệp được cấp Chứng nhận Halal đã mở ra cơ hội giúp các sản phẩm chế biến từ nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Hồi giáo tại Trung Đông, Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.
Theo Cơ quan Du lịch Australia, năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường tăng trưởng mới của ngành du lịch nước này. Sự thay đổi trên đã nâng tổng số thị trường trọng điểm của du lịch Australia từ 15 lên 16 thị trường, mở ra nhiều cơ hội mới với nhiều dư địa tăng trưởng, qua đó, tiếp tục thúc đẩy du lịch hai chiều.
Sáng 19/1, giá bạc thế giới tiếp tục neo ở mức hơn 90 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang chung quanh quan hệ giữa Mỹ và 8 quốc gia châu Âu. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng mạnh ở cả hai chiều mua-bán.
Các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025.
Khép lại năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả lần đầu tiên đạt hơn 8,5 tỷ USD, xác lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này cũng đưa rau quả lên vị trí ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực nông nghiệp.
Năm 2025, xuất khẩu rau, quả Việt Nam ước đạt trên 8 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm trước, tạo nền tảng hướng tới mốc 10 tỷ USD vào năm 2026. Hiệp hội Rau quả Việt Nam đề xuất 6 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện chuỗi giá trị và tăng sức cạnh tranh.
Vừa qua, Hội nghị liên Chính phủ Việt-Lào lần thứ 48 đã chính thức diễn ra tại Vientiane, thu hút sự quan tâm của hai đoàn đại biểu trong bối cảnh hợp tác song phương.
Kinh tế thế giới trong năm 2025 tiếp tục biến động khó lường, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn, nhu cầu tiêu thụ thấp, trong khi áp lực chuyển dịch xanh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng.
Tại Hội nghị kết nối hội viên diễn ra ngày 12/12 tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) giới thiệu Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2024/VOAA vừa được Tổ chức các phong trào Nông nghiệp hữu cơ trên thế giới (IFOAM) công nhận.
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), 9 tháng đầu của năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu dừa đạt gần 400 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, trong đó dừa chế biến tăng tới 54,8%. Với hơn 200.000ha canh tác, dừa Việt Nam đang có nhiều triển vọng xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi động tuần mới với diễn biến trái chiều. Đóng cửa, lực mua có phần ưu thế giúp chỉ số MXV-Index nhích hơn 0,1% lên 2.306 điểm.
Sáng 22/11, giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm trong phiên thứ 2 liên tiếp. Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, giá bạc giảm 0,642 USD/ounce so phiên đóng cửa hôm trước đó, giao dịch quanh mức 49,940 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều thương hiệu bạc trong nước cũng điều chỉnh giảm theo.
10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so cùng kỳ năm 2024. Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 62,9%, tiếp theo là Mỹ (6,6%) và Hàn Quốc (3,9%). Sầu riêng, chuối, bưởi là mặt hàng chủ lực, thị trường mở rộng sang Mỹ, Australia, Nhật Bản và nhiều thị trường "khó tính".
Kim ngạch xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa đạt kỳ vọng, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp tăng tốc trong hai tháng còn lại của năm 2025.
Thời gian qua, việc một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động khiến hoạt động xuất khẩu sầu riêng tại Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk, bị chậm tiến độ. Với sự vào cuộc kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay tình hình kiểm nghiệm và thông quan đã cơ bản trở lại bình thường.
Triển lãm IFFE (International Fermented Food Expo) là triển lãm thực phẩm lên men quốc tế duy nhất của Hàn Quốc, có 25 năm lịch sử và 23 lần tổ chức.
Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.
Vừa xuất sắc nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á-Thái Bình Dương 2025 với cấp độ World Class (mức cao nhất) về chất lượng và quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (trụ sở tại thành phố Hải Phòng) trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên trong lĩnh vực nhựa xây dựng đạt giải thưởng này.
Nếu phía tây Gia Lai được biết đến với những đồi cà-phê bạt ngàn, thì vùng phía đông tỉnh lại là nơi hội tụ của những giá trị kinh tế biển đầy tiềm năng. Trong đó, cá ngừ đại dương không chỉ là sản phẩm chủ lực mà còn là biểu tượng cho hành trình vươn ra biển lớn của ngành thủy sản Gia Lai.
Từ nhiều năm nay, Yến sào Khánh Hòa được Nhà nước trao tặng danh hiệu Thương hiệu quốc gia, khẳng định chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu. Công ty Yến sào Khánh Hòa đang triển khai nhiều nhóm giải pháp, chắp cánh thương hiệu bay xa…
Thời gian qua, Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương quan trọng như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP... Các hiệp định này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng ưu đãi thuế quan... nâng cao vị thế hàng hóa Việt trên trường quốc tế.
Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 đạt hơn 25 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước và đứng trong tốp 3 Đông Nam Á. Trong đó, thương mại điện tử xuyên biên giới được coi là trụ cột chiến lược, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu ngày càng yêu cầu cao về chất lượng nông sản, cuối tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 150/CĐ-TTg về việc tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng và uy tín sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất khẩu.
Là khu vực có diện tích trồng cây ăn quả lớn thứ hai cả nước, thời gian qua, nông dân vùng trung du và miền núi phía bắc đang tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Dư địa tăng trưởng của còn rất lớn. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt đang phải đối diện với sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt từ hàng ngoại nhập có thương hiệu toàn cầu, hệ thống phân phối rộng khắp, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt.
Tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như FPT, CT Group… đã ký kết những thỏa thuận hợp tác quan trọng với đối tác Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất hai quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai các nhiệm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững nông sản, thủy sản Việt Nam.
Với sản lượng hơn 860 nghìn tấn mỗi năm và đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, dứa Việt Nam đang có nhiều lợi thế để mở rộng thị trường, nhất là tại châu Âu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu tỷ USD, ngành hàng này cần định hướng chiến lược rõ ràng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.