#công khai

18 kết quả

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: BÙI GIANG)
Chính trị

Bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ trong quy hoạch

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần phải quy định công khai thông tin quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quy hoạch; thiết lập cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm quy hoạch không bị điều chỉnh tuỳ tiện vì lợi ích cục bộ.
[Video] Cần công khai các cơ sở thuê trọ không bảo đảm phòng cháy chữa cháy
Media Xã hội

[Video] Cần công khai các cơ sở thuê trọ không bảo đảm phòng cháy chữa cháy

Ngày 30/3/2025 là hạn cuối để các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê hoàn thành thực hiện các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có con số thống kê chính xác nào về công tác khắc phục cũng như đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.
Thừa ủy quyền lãnh đạo Báo Nhân Dân, nhà báo Hiển Cừ, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ngãi trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Ngãi.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Ủng hộ hơn 242,3 tỷ đồng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Quảng Ngãi

Sáng 28/11, tại Lễ phát động vận động chương trình ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chung tay ủng hộ với số tiền hơn 242,3 tỷ đồng, trong đó Báo Nhân Dân hỗ trợ 500 triệu đồng.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn chuẩn bị thực hiện ca lấy, ghép tạng.
Y tế

Khắc phục tình trạng thiếu nguồn hiến mô, tạng

Kể từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), đến nay, ghép tạng ở Việt Nam đã trở thành kỹ thuật thường quy, trình độ kỹ thuật đã bắt kịp thế giới. Tuy nhiên, nguồn mô, tạng hiến ở nước ta, đặc biệt là từ người hiến sau chết não, còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, ghép tạng ngày càng gia tăng của người bệnh trên cả nước.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra tiến độ một dự án giao thông trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.
Kinh tế

Bài 3: Công khai, minh bạch sẽ kéo doanh nghiệp “cắm rễ” thành công

Ba “từ khóa” chính trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là “kết nối -hội nhập-cất cánh”. Thông điệp này sẽ được khẳng định như một cam kết chính trị nghiêm túc của lãnh đạo địa phương tại hội nghị công bố quy hoạch gắn với xúc tiến đầu tư vào Đồng Nai. Thái độ chân thành, cầu thị, đặc biệt đề cao tính công khai, minh bạch, tạo cơ hội, môi trường bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp qua diễn đàn lần này, chính là bước “kích hoạt” khẩn trương chuẩn bị điều kiện thuận lợi, sẵn sàng kéo những nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế đến làm ăn thành công tại vùng đất “đắc địa”.
Tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.
Tin chung

Công khai, minh bạch khi hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, nhiều trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ thêm mức đóng. Để việc triển khai đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cơ quan có liên quan khi thực hiện chính sách hỗ trợ phải công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 8/8, chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhấn mạnh tính chất hệ trọng, phức tạp của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trách nhiệm của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật trước Đảng và nhân dân là rất lớn; do đó, các cơ quan phải vào cuộc tích cực, kỹ lưỡng mới có thể có sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.