Công an Văn Yên gần dân, trọng dân

Là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, do vậy Văn Yên luôn chú trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị cơ sở, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới miền núi. Nhiều năm qua, Công an huyện Văn Yên có nhiều cách làm hay, sáng tạo theo hướng gần dân, trọng dân; việc gì cần công an có, việc gì khó có công an, được người dân vùng cao yêu mến.
0:00 / 0:00
0:00
Đại úy Lương Văn Cúc, Trưởng Công an xã Yên Thái, huyện Văn Yên vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở.
Đại úy Lương Văn Cúc, Trưởng Công an xã Yên Thái, huyện Văn Yên vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh ở cơ sở.

Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết, tại 25 cơ sở, đơn vị thường xuyên chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), kiện toàn đội ngũ công an viên ở các thôn, bản; tăng cường phối hợp lực lượng quân sự, duy trì nghiêm việc trực, tuần tra, nắm tình hình và vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Theo thống kê sơ bộ, năm 2023, với tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Văn Yên tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, phương án, kế hoạch lớn về công tác an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả hai phong trào mang tính đột phá: “Cán bộ chiến sĩ công an huyện Văn Yên sáng mãi trong lòng dân” và “Đổi vũ khí lấy lương thực vì cuộc sống bình yên của nhân dân”.

Sau 3 tháng triển khai, Công an huyện đã vận động, thu hồi 179 khẩu súng săn (59 khẩu súng hơi, 120 khẩu súng kíp), 59 viên đạn quân dụng các loại và 2,2 kg pháo nổ tự chế; đồng thời, đã tặng lại cho người dân 93 thùng mì ăn liền, 71 túi gạo, 2 bình chữa cháy, hai thùng sữa, tám mũ bảo hiểm, hai chăn ấm, một nồi cơm điện, 179 móc khóa chứa nội dung tuyên truyền về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Xã Phong Dụ Thượng có gần 1.200 hộ dân trú ở 11 thôn, trong đó hơn 90% số dân là người dân tộc thiểu số sinh sống. Trình độ, nhận thức của một số người dân còn hạn chế, do địa bàn giáp ranh với nhiều xã, người dân thường xuyên giao lưu, buôn bán qua địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Từ năm 2017, được sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, Hội đồng gia tộc họ Lò trong xã quyết định thành lập mô hình “Dòng họ Lò tự quản” với 131 hộ gia đình gồm gần 600 nhân khẩu. Ban Tự quản họ Lò đã phân thành chín chi họ ở các thôn bản, xây dựng quy chế, quy ước dòng họ.

Ban Tự quản dòng họ Lò đã phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp với các ngành, đoàn thể ở xã, triển khai tuyên truyền nội dung liên quan đến an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư tới các thành viên trong dòng họ thông qua các buổi họp, các dịp lễ, giỗ.

Ông Lò Văn Pùa, Trưởng ban Tự quản họ Lò cho hay: Từ khi thành lập Ban Tự quản họ Lò, các thành viên trong dòng họ đều làm theo lời Bác Hồ dạy, luôn đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn, dạy bảo con cháu chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước. Ban Tự quản tổ chức cho tất cả các chi họ ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật, đồng thời phát động phong trào “Dòng họ Lò chung tay bài trừ các tệ nạn xã hội”, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tình trạng trộm cắp, nghiện ngập ma túy, tranh chấp, mâu thuẫn trong thôn, bản giảm đáng kể.

Đồng chí Trần Công Lập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thái đánh giá, từ khi công an chính quy về xã, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn chuyển biến rõ nét. Hiện 8/8 thôn không có tụ điểm về ma túy, cờ bạc, mại dâm, tai nạn giao thông; duy trì, thực hiện có hiệu quả mô hình camera nhân dân và ba mô hình tự quản về ANTT, làm tốt công tác quản lý hộ khẩu, làm sạch dữ liệu dân cư bảo đảm dữ liệu “Đúng, đủ, sạch, sống”; vận động đồng bào giao nộp vũ khí, vật liệu nổ theo quy định; góp phần giúp xã Yên Thái hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Thời gian qua, công an huyện đã xây dựng 148 mô hình bao gồm: Mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”, mô hình “Bóng điện an ninh” cùng các mô hình đặc thù khác như: “Người H’Mông tự quản về ANTT”, “Tiếng kẻng an ninh thôn Ngọc Châu”, “Giáo họ Tân Tiến đoàn kết tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở khu dân cư”...; đã vận động 16 hộ dân tự nguyện tháo dỡ lồng sắt, “chuồng cọp” mở lối thoát nạn thứ hai; 1.023 hộ tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy; duy trì 25 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, 35 điểm chữa cháy công cộng, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong phong trào “Công an huyện Văn Yên sáng mãi trong lòng dân” được phát động từ ngày 1/10/2023 đến ngày 1/1/2025, lực lượng công an tiếp tục các hoạt động trọng dân, gần dân; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân; tổ chức các cuộc đối thoại để nghe dân nói, từ đó có nhiều cách làm để dân tin; triển khai công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình người có công, gia đình, cá nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó; triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...