Cao Bằng: Dân thiếu nước sản xuất do công trình thủy lợi chậm tiến độ

Trong năm 2025, nông dân xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng phấn khởi vì dự án kiên cố, nâng cấp công trình mương Phai Hóa, cấp nước tưới cho hàng trăm héc-ta đất sản xuất được khởi công.

Sáng 9/1, tại hiện trường, phóng viên Báo Nhân Dân thấy vắng bóng nhân lực và thiết bị của đơn vị thi công.
Sáng 9/1, tại hiện trường, phóng viên Báo Nhân Dân thấy vắng bóng nhân lực và thiết bị của đơn vị thi công.

Nhưng niềm vui đã trở thành nỗi lo lắng do công trình chậm tiến độ, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của hàng trăm gia đình nông dân, với hàng trăm héc-ta đất sản xuất bị thiếu nước tưới, tiềm ẩn suy giảm sản lượng do công trình chậm tiến độ.

Công trình mương Phai Hóa, ở xã Nam Tuấn, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy Nông Cao Bằng là chủ đầu tư, đáp ứng nước tưới tiêu cho 4/34 xóm ở xã Nam Tuấn.

Công trình được khởi công xây dựng trong niềm vui của người dân, khi kỳ vọng, dự án sớm hoàn thành sẽ cung cấp đầy đủ nước tưới tiêu, giúp sản lượng thu hoạch trên đất sản xuất của người dân được gia tăng bền vững.

Nhưng niềm vui, đã trở thành nỗi lo lắng, bất an khi công trình chậm tiến độ, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới của hàng trăm héc-ta đất sản xuất trên địa bàn xã Nam Tuấn.

Sáng 9/1, có mặt tại hiện trường công trình mương Phai Hóa, chúng tôi ghi nhận thực tế vắng bóng thiết bị, nhân lực của đơn vị thi công.

ndo_br_z7413336733369-88851f0f64607254e17751665f7372ce-6499.jpg
Giải pháp tạm thời đã được áp dụng nhưng người nông dân vẫn đang thiếu nước sản xuất.

Đồng chí Lục An Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Nam Tuấn chia sẻ, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, địa phương đã một số lần làm việc trực tiếp, gửi văn bản đôn đốc, kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục chậm trễ trong thi công dự án công trình mương Phai Hóa, nhưng đến nay, công trình vẫn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân địa phương. Xã Nam Tuấn là một trong những địa bàn sản xuất nông nghiệp trọng điểm trong tỉnh Cao Bằng.

Trước tình hình công trình nâng cấp mương Phai Hóa chậm tiến độ, ngày 22/12/2025, Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn đã có công văn gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Nông Cao Bằng. Nội dung công văn nêu rõ, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, địa phương nhận thấy tiến độ công trình chậm so với kế hoạch. Một số hạng mục chưa hoàn thành, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đồng chí Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Tuấn chia sẻ, do công trình chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến sản xuất của người nông dân. Địa phương liên tục kiến nghị, làm việc về việc đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp cấp nước sản xuất.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của Ủy ban nhân dân xã, chủ đầu tư, nhà thầu đã bố trí 2 máy bơm, tạm thời áp dụng giải pháp tình thế, cấp nước tưới cho đất sản xuất của người dân. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, giải pháp tạm thời, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân. Cụ thể, các xóm Hoàng Lạc, Long Khang, Phúc Sơn và Tảng Cải, có 361 hộ nông dân, với hàng trăm héc-ta đất sản xuất.

ndo_br_z7413336671987-e34c4f5cb6d58cb4bad5b0083919a775-3603.jpg
Xã Nam Tuấn là một trong những địa bàn sản xuất nông nghiệp trọng điểm trong tỉnh Cao Bằng.

Nhiều người dân cho biết, những hộ ở đầu nguồn, còn có đủ nước tưới tiêu, những gia đình nông dân ở cuối nguồn, vẫn thiếu nước sản xuất. Do vậy, nếu công trình vẫn tiếp tục chậm tiến độ, sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất và thất thu sản lượng thu hoạch của người nông dân.

Có thể bạn quan tâm