Chủ trương, cách làm ở Tủa Thàng đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn...
Thông tin về kết quả vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng ở Tủa Thàng, đồng chí Phạm Quang Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tủa Thàng, cho biết: Chưa đầy hai tháng kể từ khi họp bàn, xây dựng kế hoạch đến ngày gieo ươm hạt, toàn xã đã có gần 1.000 gia đình ở 6 thôn, gồm: Tủa Thàng, Phi Giàng 1, Phi Giàng 2, Hồng Ngài, Làng Vùa, Tà Huổi Tráng đăng ký trồng cây cà-phê với diện tích 221 ha; tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.
Trong đó, ba thôn: Tủa Thàng, Phi Giàng 1, Phi Giàng 2 đăng ký trồng 110 ha; thôn Làng Vùa và thôn Tà Huổi Tráng đăng ký trồng 50 ha; thôn Hồng Ngài trồng 61 ha... Trước đó, tại nhiều buổi họp xã, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã dự kiến chỉ đạt khoảng 100 ha do cà-phê là cây mới, nhiều người còn e dè. Song khi cán bộ xã về từng thôn tuyên truyền, phổ biến đã nhận được sự hưởng ứng của người dân.
“Có gia đình đăng ký chuyển toàn bộ đất sản xuất (khoảng 8 ha) nhưng để bảo đảm lương thực trong thời gian chờ cây trồng mới cho thu hoạch, cán bộ xã đã tư vấn chuyển đổi 5 ha trước, diện tích còn lại chuyển sau, khi đã có nguồn thu. Như thế vừa bảo đảm lương thực vừa không bị động sản xuất”, đồng chí Phạm Quang Long cho biết thêm.
Chia sẻ về sự ủng hộ của đồng bào các dân tộc H'Mông, Dao, Thái trong lần đầu gieo hạt ươm cây giống cà-phê vào cuối tháng 12 vừa qua, anh Điêu Chính Tâm, cán bộ Phòng Kinh tế xã Tủa Thàng, cho hay: Sáng 12/12/2025, trời Tủa Thàng mưa nhỏ suốt đêm nhưng vừa tờ mờ sớm, hàng trăm người ở các thôn đã tề tựu tại nhà văn hóa và vườn ươm để chứng kiến nghi lễ gieo hạt ươm cây.
Anh Vàng A Tủa, Trưởng thôn Tủa Thàng cho rằng ở miền quê này, ít người biết đến hạt cà-phê, bởi bao đời nay người dân vốn chỉ quen với cây ngô, cây lúa, cây sắn... Năm nay, khi xã Tủa Thàng (mới) đi vào hoạt động (trên cơ sở sáp nhập hai xã Tủa Thàng và Huổi Só thuộc huyện Tủa Chùa cũ) đã đưa hạt cà-phê về hướng dẫn người dân gieo ươm làm cây giống, mọi người vui lắm.
Cũng theo anh Vàng A Tủa, cả thôn có 71 gia đình thì 70 gia đình đăng ký trồng cây cà-phê. Nguyện vọng của người dân là chuyển hết đất nương bạc màu sang cây cà-phê, ai cũng tin tưởng cây cà-phê sẽ giúp thoát nghèo, vươn lên làm giàu như người dân ở Quài Tở, Mường Ảng.
Để bảo đảm đủ nguồn cây giống, xã đã thống nhất chọn cách mua hạt giống và hướng dẫn người dân tự gieo ươm. Theo anh Điêu Chính Tâm, qua tham khảo kinh nghiệm, cách làm của các xã thuộc huyện Tuần Giáo cũ và căn cứ định mức kỹ thuật, xã đã quyết định triển khai mô hình gieo hạt ươm cây giống.
Hạt giống được mua từ vườn cây đầu dòng ở xã Quài Tở; Hợp tác xã cà-phê Pha Đin hỗ trợ, hướng dẫn người dân từ cách làm đất, đánh luống, ủ hạt, gieo hạt đến công đoạn làm tum bầu, ươm cây. Trong mùa đầu triển khai, cán bộ nông nghiệp của xã cùng kỹ thuật của Hợp tác xã cà-phê Pha Đin sẽ theo sát, hướng dẫn thực hiện đúng kỹ thuật trong suốt quá trình cây đơm hoa, cho quả...
Trong ngày gieo ươm hạt làm cây giống, đồng chí Vừ A Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tủa Thàng cho biết: Đây là xã miền núi có địa hình dốc, thiếu nước; thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, cực đoan... do vậy sản xuất nông nghiệp rất khó khăn. Toàn xã có 1.011 ha gieo trồng cây lương thực nhưng vì đất dốc bạc màu cho nên năng suất thấp...
Đông đảo người dân và các cán bộ xã đều tin tưởng, kỳ vọng loại cây mới sẽ giúp đồng bào thoát nghèo, vươn lên làm giàu, từ đó tạo động lực thực hiện thành công mục tiêu đưa Tủa Thàng trở thành xã phát triển bền vững vào năm 2030 như mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra.