Coi trọng chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân

Là địa phương có một bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, nhiều bệnh viện hạng I và hạng II, chuyên khoa tuyến tỉnh, các cơ sở khám, chữa bệnh và làm nhiệm vụ y tế dự phòng từ cấp huyện đến cơ sở, Thái Nguyên hiện là một trong những trung tâm y tế lớn của cả nước, đã và đang làm tốt việc khám, chữa bệnh cho người dân không chỉ trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Người bệnh điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên được chăm sóc tận tình, chu đáo.
Người bệnh điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên được chăm sóc tận tình, chu đáo.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có quy mô hơn 2.000 giường bệnh, 57 trung tâm, khoa, phòng với gần 1.400 cán bộ, trong đó có 363 bác sĩ. Trong số bác sĩ này, có hơn 70% là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II.

Ứng dụng nhiều kỹ thuật cao

Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chia sẻ: Thời gian qua, chúng tôi không ngừng áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại, chuyên sâu để ghép tạng, can thiệp tim mạch nội khoa và ngoại khoa, phẫu thuật thần kinh sọ não. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, bệnh viện đã triển khai hàng trăm kỹ thuật mới, chuyên sâu để nâng cao chất lượng điều trị, giúp người dân không phải về Hà Nội chữa bệnh, giảm chi phí.

Các bệnh nhân phải phẫu thuật thần kinh sọ não, mổ tim nội soi, phẫu thuật thay van tim hai lá, đặt vòng ba lá, điều trị đích kết hợp đa mô thức trong điều trị ung thư, ghép xương nhân tạo, phẫu thuật u xương, ghép xương tự thân, phẫu thuật cột sống kết hợp theo dõi máy thần kinh trong mổ, phẫu thuật u não dưới định vị Navigation và siêu âm trong mổ, phẫu thuật điều trị ung thư niêm mạc má giai đoạn ba... đều được điều trị thành công tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ở Bệnh viện A Thái Nguyên, cùng với việc điều trị vô sinh, hiếm muộn với tỷ lệ thành công cao, mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn cặp vợ chồng, bệnh viện còn mong muốn giúp bệnh nhân bị rối loạn chức năng sàn chậu (tiểu tiện, đại tiện không tự chủ; táo bón; nhiễm khuẩn, rối loạn chức năng tình dục... với tỷ lệ khoảng 30-40% phụ nữ hơn 50 tuổi mắc bệnh ở mức độ khác nhau) có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Không những vậy, trên địa bàn tỉnh chưa có bệnh viện nào điều trị bệnh rối loạn chức năng sàn chậu vì đây là lĩnh vực khó, chuyên sâu cho nên Bệnh viện A Thái Nguyên đã cử bác sĩ đi đào tạo chuyên môn về điều trị, giúp cho bệnh nhân không phải về Hà Nội như trước.

Bà Nguyễn Thị Hiền ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Tôi bị sa dạ con đã ba năm nay, gần đây khối sa xuống nhiều, đau, chảy máu, đi tiểu rất khó khăn, rất phiền lòng, sinh hoạt và cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào Bệnh viện A Thái Nguyên khám và được chẩn đoán sa sinh dục độ III và được phẫu thuật nội soi đặt lưới nâng, sau bảy ngày điều trị, được các bác sĩ, hộ sinh, người nhà chăm sóc tốt, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường.

Bệnh nhân gia tăng, đến nay hầu hết các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều thực hiện chạy thận nhân tạo, giúp người bệnh không phải đi xa vất vả, chi phí tốn kém, giảm tải cho tuyến trên.

Nâng cao tinh thần phục vụ

Gần đây Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhi N.M.A gần 18 tháng tuổi ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) trong tình trạng bị đứt rời bàn tay phải, Sau hơn năm giờ tập trung phẫu thuật vi phẫu với quyết tâm cao, trong đó có phẫu thuật phục hồi mạch máu, thần kinh là rất khó, rất phức tạp, nhưng các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đã nối thành công bàn tay, sau 17 ngày điều trị, cháu bé được ra viện. Kết quả này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn là tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chức năng của bệnh viện.

Đến nay, hệ thống khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển đồng bộ với Bệnh viện tuyến Trung ương hạng đặc biệt, hai bệnh viện hạng I tuyến tỉnh, chín bệnh viện hạng II, nhiều bệnh viện hạng III và hệ thống y tế dự phòng đến tận cơ sở.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, thời gian qua các bệnh viện trên địa bàn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, nguồn lực con người và triển khai nhiều kỹ thuật mới, khó. Nhờ đó, năm 2022, hơn 92% người dân đến khám, chữa bệnh hài lòng với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy cho biết: Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị, thời gian qua, đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn luôn nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm với người bệnh, vì đây là tiêu chuẩn đầu tiên nâng cao chất lượng bệnh viện. Từ đó đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.