Chương Mỹ với mục tiêu trở thành vùng ngoại thành phát triển năng động trong tương lai

Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị kết hợp nông nghiệp sinh thái nhưng Chương Mỹ vẫn là vùng ngoại thành chậm phát triển của Hà Nội. Để trở thành địa phương phát triển năng động của Thủ đô, thời gian tới, huyện sẽ phát huy cao nhất nguồn lực tại chỗ, tập trung phát triển hạ tầng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác dồn điền, đổi thửa và xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Ảnh: DUY LINH
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác dồn điền, đổi thửa và xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Ảnh: DUY LINH

Huyện Chương Mỹ nằm sát nội thành Hà Nội, chỉ cách trung tâm Thủ đô khoảng 20 km. Huyện có tổng diện tích tự nhiên hơn 237 km2, là địa phương có diện tích lớn thứ ba của thành phố. Địa hình chia thành ba vùng: vùng đồng bằng, vùng đồi gò và vùng núi, với ba con sông: sông Bùi, sông Tích và sông Đáy bao bọc, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Trên địa bàn huyện có hai tuyến giao thông huyết mạch chạy qua, là quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh, giúp Chương Mỹ trở thành cầu nối giao thương quan trọng giữa Thủ đô với tỉnh vùng tây bắc và các tỉnh, thành phố phía nam. Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chương Mỹ nằm trong khu vực vành đai xanh của thành phố, có khu đô thị vệ tinh Xuân Mai và thị trấn sinh thái Chúc Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách ước đạt hơn 170 tỷ đồng, đạt hơn 57% kế hoạch cả năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đáng chú ý, trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Chương Mỹ là địa phương đã dồn đổi thành công diện tích đất canh tác rất lớn, với hơn mười nghìn ha, gắn cải tạo nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng, từng bước tạo thuận lợi cho sản xuất. Sau dồn điền đổi thửa, huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên gần 1.300 ha, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung như trồng cây ăn quả tại thị trấn Xuân Mai; trồng hoa lan, hoa ly tại xã Thụy Hương; chăn nuôi tập trung tại các xã Hữu Văn, Lam Điền, Đại Yên; mô hình trồng cây ăn quả ở xã Trần Phú, Nam Phương Tiến. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng bình quân năm năm đạt 5,2%. Năm 2015, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 3.320 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt hơn 1.920 tỷ đồng, chiếm gần 70% tỷ trọng trong ngành nông nghiệp. Chương Mỹ trở thành huyện có quy mô chăn nuôi dẫn đầu thành phố với 3,2 triệu con gia cầm. Sản xuất nông nghiệp phát triển, trong đó gần 9.200 ha lúa vụ xuân năm nay phát triển tốt và dự kiến năng suất đạt 66 tạ/ha, mức cao nhất trong những năm gần đây.

Mặc dù vậy, nhưng Chương Mỹ vẫn là huyện nghèo của thành phố, do huyện chưa khai thác, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tổng thu ngân sách của huyện đạt thấp, năm 2015 tổng thu đạt hơn 300 tỷ đồng, nhưng tổng chi lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 26 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ đạt gần 110 triệu đồng/ha, đều thấp hơn mức trung bình của thành phố. Hệ thống hạ tầng phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân còn yếu kém và thiếu đồng bộ, khiến cho đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch thấp. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm. Cho đến nay, huyện mới với mười xã trên tổng số 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã chưa đạt các tiêu chí về đường giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa do chưa bố trí nguồn kinh phí đầu tư. Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Lê Trọng Khuê thừa nhận, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện còn chậm vì nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Nguồn vốn này lại chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá đất, trong bối cảnh đấu giá đất khó khăn, giá trúng thầu thấp, cho nên huyện rất khó hoàn thành mục tiêu có thêm bảy xã về đích nông thôn mới trong năm nay và đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Mới đây, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh, Chương Mỹ cần xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú ý phát huy cao nhất nguồn lực tại chỗ về đất đai, con người. Tập trung phát triển hạ tầng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản, phát triển trang trại, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư. Tăng cường xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho các hộ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, huyện cần tập trung tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là lấy công nghiệp làm nền tảng, dịch vụ là mũi nhọn để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Mở rộng khu công nghiệp Phú Nghĩa, có chính sách hỗ trợ, ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư. Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên. Đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo các cấp, các ngành của thành phố rà soát, điều chỉnh nguồn kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước sạch..., nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho huyện Chương Mỹ, đưa huyện trở thành địa phương phát triển năng động của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm