Chung vui đón Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân Lào

NDO - Tối 11/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Bun Pi May năm 2566 theo Phật lịch. Cùng chung vui đón năm mới của nhân dân Lào, các đại biểu tham dự đều bày tỏ tin tưởng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng; đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan, cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào, đoàn thể Trung ương và địa phương của Việt Nam.

Về phía Lào, có Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện mà Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; coi đó là thành công và niềm vui chung của hai nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và có vai trò, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giữ gìn và dày công vun đắp đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Đồng chí khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn dành ưu tiên cao nhất trong việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến dự buổi lễ, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, điều này thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó giữa hai nước, là nguồn động viên to lớn dành cho những người dân Lào đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam. Đại sứ khẳng định, sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào góp phần quan trọng vào việc thắt chặt mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa hai nước.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được dày công vun đắp cả về chiều rộng và chiều sâu trong những năm qua. Đại sứ nêu rõ, hai bên đã cùng nhau tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước trong năm 2022.

Trong bầu không khí tưng bừng và ấm áp của Tết cổ truyền Bun Pi May, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc mối quan hệ giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.