#Việt Nam-Lào

702 kết quả

Quang cảnh hội đàm.
Chính trị

Xây dựng quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Sáng 10/7, tại Nghệ An, trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, hai đoàn đại biểu đã tiến hành hội đàm nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại sự kiện.
Chính trị

[Ảnh] Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam–Lào lần thứ 3: Nhiều hoạt động ý nghĩa trên quê hương Bác Hồ

Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, các đại biểu, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm.
Chính trị

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào thăm, tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy

Sáng 10/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng các đại biểu 2 đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.
Chính trị

Cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Sáng 10/7, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Nghệ An, mở đầu bằng Lễ đón Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tại Cửa khẩu Thanh Thủy.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.
Ảnh

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Người dân ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào được khám sức khỏe.
Tin chung

Ấm tình quân y Việt Nam-Lào nơi biên giới

Ngày 8/7, tại Trạm Y tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng (Nghệ An), Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào) tổ chức khai mạc chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới. 

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc.
Tin chung

Kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chiều 7/7, tại tỉnh Nghệ An, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.
Tin chung

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 6. (Ảnh: TL)
Chính trị

Hợp tác pháp luật, tư pháp góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Lào và Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 7 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác pháp luật, tư pháp giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào ký kết tại Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào lần V.
Chính trị

Nhìn lại dấu ấn 6 Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào

Từ ngày 15-18/6, Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Khamphan Phommathat làm Trưởng Đoàn, sẽ thăm luân phiên Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7. 

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: DUY TOÀN)
ASEAN

Chuyến thăm của Thủ tướng Sonexay Siphandone thể hiện lập trường nhất quán của Lào đối với mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phongsavanh Sisoulath, việc Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 thể hiện chính sách đối ngoại nhất quán của Lào đối với Việt Nam và đề cao cơ chế Diễn đàn do Việt Nam sáng kiến thành lập.

Bến số 3 tại cảng Vũng Áng do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào-Việt quản lý, vận hành.
Chính trị

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Kế thừa mối quan hệ thủy chung, son sắt được hun đúc qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Việt Nam và Lào đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành trụ cột gắn kết chiến lược.