Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào

NDO - Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Lào, chiều 10/4, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng tới chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ vui mừng với kết quả hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, nhất là trên các lĩnh vực như công tác Đảng-công tác chính trị, đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia, trao đổi đoàn, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng. Hợp tác quốc phòng tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều nội dung quan trọng, đạt kết quả tốt đẹp, trong đó đã tổ chức thành công Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) vào tháng 3/2023, thăm và kiểm tra cụm bản Phả Thi, tặng học bổng cho học sinh và dự Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng; Đoàn công tác Tổng cục Chính trị hai nước đã tiến hành khảo sát di tích đường 559 phía đông (đường Hồ Chí Minh) trên đất Lào...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath vui mừng đón tiếp đoàn của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam sang thăm, làm việc, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội, đồng thời, cũng là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi phương hướng triển khai những nhận thức chung và Kế hoạch hợp tác năm 2023 đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất thời gian qua.

Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Lào ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho quân nhân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào “có một không hai” trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2023, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước thông qua các hoạt động về nguồn, giao lưu, kết nghĩa; chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ chuỗi hoạt động đối ngoại quốc phòng chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, gồm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới ba nước cấp Bộ trưởng Quốc phòng tại khu vực biên giới chung ba nước (tỉnh Kon Tum/Việt Nam, tỉnh Attapeu/Lào, tỉnh Ratanakiri/Campuchia), Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và các hoạt động chung bên lề.

Nhân dịp Tết Boun Pi may của nhân dân các dân tộc Lào, Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào; đồng thời chuyển lời chúc mừng của Đại tướng Phan Văn Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tới đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội Lào - món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Lào.