Chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh

Nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực tế cho thấy, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, những người lính mang quân hàm xanh đã chung sức, đồng lòng xây dựng Trà Vinh ngày thêm giàu mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh tuần tra, kiểm soát trên biển.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh tuần tra, kiểm soát trên biển.

Đại tá Trần Văn Oanh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch huấn luyện, phương án diễn tập khu vực phòng thủ, huy động phương tiện tàu, thuyền, nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam; đồng thời, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, các địa phương địa bàn đóng quân tổ chức tuần tra trên bộ, trên sông và trên biển với hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, quản lý phương tiện hoạt động trên biển, lực lượng biên phòng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, bảo vệ ngư dân, tài nguyên và môi trường biển; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai; kêu gọi và sắp xếp phương tiện vào nơi tránh, trú bão an toàn; ứng cứu kịp thời phương tiện, thuyền viên, ngư dân gặp nạn trên biển; đồng thời, phối hợp vận động 100% số chủ tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định…

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã triển khai, duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Với tình thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng ở Trà Vinh đã giúp đỡ 34 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn, với kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Năm 2019, Đồn Biên phòng Mỹ Long (huyện Cầu Ngang) đã nhận hai anh em ruột Trần Hoàng Duy, Trần Quốc Thịnh ở ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, mồ côi cha, sống cùng bà ngoại, làm con nuôi của đồn. Em Hoàng Duy đang học trung học cơ sở, sống và sinh hoạt cùng cán bộ, chiến sĩ tại đồn.

Quốc Thịnh đang học trung học phổ thông trở về sống cùng gia đình, tiếp tục được thụ hưởng chương trình “Nâng bước em đến trường”. Đồn Biên phòng Mỹ Long vận động nhà tài trợ và đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ, đã trao sổ tiết kiệm 27 triệu đồng cùng các thiết bị, dụng cụ học tập khác cho Quốc Thịnh…

Theo Thiếu tá Kim Minh Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Vĩnh, đơn vị quản lý các xã đảo Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải và thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải với khoảng 30 km bờ biển; nơi đây có luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tuyến vận tải biển quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Long Vĩnh phối hợp Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh tổ chức bốn cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam với 537 lượt người tham dự. Trong các dịp lễ, Tết, đơn vị phối hợp các xã, thị trấn tổ chức 102 cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo bền vững; các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp… với 5.460 lượt người tham dự. Đồn phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh tổ chức hội trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề “Biển, đảo quê hương với những người lính biên phòng Trà Vinh”.

Đồn tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; giữ vững 100% số ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân các xã đảo. Đồn đã phối hợp các xã, thị trấn duy trì mô hình “Con bò 1.000 đồng”; tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân biên giới” với nhiều việc làm thiết thực.

Hơn 10 năm qua, Trạm Y tế kết hợp quân dân y Đồn Biên phòng Long Vĩnh thường xuyên chăm sóc, khám, điều trị cho khoảng 10 nghìn hộ dân sinh sống khu vực biên giới biển, giúp giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Với bệnh nhân là người cao tuổi, thương binh đi lại khó khăn, các y, bác sĩ của Trạm đến khám và điều trị tại nhà. Các y, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn cách thức bảo vệ sức khỏe, xử lý các bệnh thông thường, tai nạn khi đánh bắt trên biển, phổ biến kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, bệnh sốt xuất huyết cho nhân dân…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn khẳng định, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng quê hương Trà Vinh ngày càng giàu mạnh; mong muốn thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; cùng với đó, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới, xã đảo…