Chùa biến thành "chợ”

NDĐT - Thời gian qua, người dân địa phương, du khách gần xa đều bức xúc khi chùa Chén Kiểu, nơi thờ tự, điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Sóc Trăng bỗng dưng biến thành chợ. Lực lượng chức năng đã vào cuộc dọn dẹp, sắp xếp lại trật tự nhưng không được bao lâu, cảnh mua bán bát nháo tiếp tục diễn ra nơi cửa Phật.

Chợ tự phát mọc lên trong khuôn viên chùa Chén Kiểu.
Chợ tự phát mọc lên trong khuôn viên chùa Chén Kiểu.

Sóc Trăng có các điểm chùa nổi tiếng thu hút đông đảo khách tham quan du lịch mỗi năm như: chùa Dơi (chùa Ma-ha-túp), chùa Chén Kiểu (chùa Sro-lôn), chùa Đất Sét (Bửu Sơn Tự)… Tuy nhiên, nhiều du khách không hài lòng về tình trạng mua bán bát nháo, chèo kéo khách tại nơi được xem là linh thiêng.

Được biết, những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2014, một số nông dân xã Đại Tâm mang rau ra bày bán phía ngoài dọc theo tường rào hai bên cổng chùa Chén Kiểu. Do vị trí này ở trước cổng chùa và nằm cặp quốc Lộ 1A, khách đi đường, khách tham quan du lịch qua lại, tới lui nhộn nhịp nên mỗi ngày, những hộ này bán được rất nhiều rau. Thấy mua bán được, nhiều hộ ở địa phương và nơi khác cũng dọn đến, càng bán càng đông, mặt hàng theo đó cũng phong phú hơn. Nơi đây dần biến thành “chợ tự phát”.
Người dân bức xúc trước tình trạng mua bán lộn xộn trước cổng chùa. Từ đó, Ban Quản trị chùa cùng chính quyền địa phương sắp xếp cho bà con mua bán phía sau chùa nhằm bảo đảm vẻ mỹ quan và sự tôn nghiêm của chùa. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, các hộ lại bỏ chỗ cũ, tràn ra bày bán khắp các lối đi chính trong khuôn viên chùa để tiện cho việc mời mọc, chèo kéo khách. Sắp xếp trật tự, rồi bày bán lung tung cứ diễn ra như điệp khúc. Đến nay, Ban Quản trị chùa và chính quyền địa phương chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Vừa đến cổng chùa Chén Kiểu ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, nhiều người kinh ngạc và khó tin phía trong là khuôn viên chùa. Hơn 100 tum, lều, sạp lớn, nhỏ bày biện đủ các loại hàng hóa như: rau quả, thịt cá, bánh kẹo, quần áo, quà lưu niệm, đặc sản địa phương… Hàng trăm người mua, kẻ bán trả giá, rao hàng ồn ào, cộng thêm tiếng rao bán vé số, tiếng chuông leng keng bán cà rem… nghe đinh tai nhức óc. Ngay trước cổng chùa, dọc theo các lối đi, “đệ tử Cái Bang” thỏa sức hành nghề, chèo kéo khách. Từ cổng chùa đi thẳng vào khoảng chục mét, bàn ghế, ô dù, lều bạt quán giải khác, thức ăn nhanh bày bán ngổn ngang chật kín cả lối đi. Cảnh mua bán lộn xộn trong chùa diễn ra từ sáng sớm đến chiều tối, không chỉ làm náo động cả chốn tu hành mà còn làm phiền lòng du khách.

Bày bán hàng hóa bịt lối đi trong khuôn viên chùa Chén Kiểu.

Bà Bùi Thị Lệ Hồng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Nghe nói chùa Chén Kiển ở Sóc Trăng có kiến trúc độc đáo, tôi đưa cả gia đình đến đây tham quan. Chùa độc đáo thật nhưng không hiểu sao cơ quan có trách nhiệm lại để cho mua bán mất trật tự như thế này. Tôi tưởng không khí trong chùa trang nghiêm, cảnh quan đẹp đẽ, trong lành lắm nhưng không ngờ bên trong lại mua bán lộn xộn, ồn ào, không khí sặc mùi cá khô… Tôi và cả đình không thích chùa mà bên trong mua bán như cái chợ”.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Sóc Trăng Lâm Vĩnh Phương cho biết: Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở VHTTDL đã có kế hoạch phối hợp các ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra các điểm tham quan du lịch, các chùa trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó đã thực hiện các giải pháp cụ thể giữ gìn trật tự, vệ sinh, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, phát triển các điểm du lịch trong tỉnh. Đến nay, đoàn đã kiểm tra, chấn chỉnh các điểm du lịch tại các địa phương gồm: thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và huyện Kế Sách.

Chùa Chén Kiểu là một trong những điểm tham quan du lịch thu hút nhiều du khách đến với Sóc Trăng. Tuy nhiên, thời gia qua, nhiều hộ buôn bán lộn xộn, gây mất trật tự trong khuôn viên chùa. Trước mắt, Sở VHTTDL đã phối hợp chính quyền địa phương sắp xếp nơi mua bán, bảo đảm trật tự tại chùa. Tới đây, Sở VHTTDL sẽ tiếp tục có kế hoạch làm việc với UBND huyện Mỹ Xuyên nhằm tìm giải pháp cụ thể, lâu dài để chấn chỉnh tình trạng mua bán lộn xộn trong chùa theo hướng dời các hộ mua bán ra khỏi khuôn viên chùa, tìm nơi khác sắp xếp ổn định cho bà con mua bán; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp sai phạm.

Có thể bạn quan tâm