Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đối thoại với 200 nông dân

NDO - Khoảng 20 câu hỏi của nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng Giám đốc các sở, ngành trả lời thấu đáo tại Hội nghị đối thoại diễn ra sáng 28/11/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Bên cạnh phát triển công nghiệp đang là "điểm sáng" của tỉnh thì lĩnh vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn luôn được chính quyền địa phương quan tâm sát sao.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết: Bên cạnh phát triển công nghiệp đang là "điểm sáng" của tỉnh thì lĩnh vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn luôn được chính quyền địa phương quan tâm sát sao.

Tại buổi đối thoại kéo dài hơn 3 giờ, nông dân các huyện, thành phố nêu câu hỏi tập trung vào nhiều nhóm vấn đề như: Trong thời gian qua, mặc dù Đảng, nhà nước và tỉnh rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nhưng nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn do giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Vấn đề liên kết sản xuất còn hạn chế, tích tụ ruộng đất kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay như đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn; việc hỗ trợ mua máy cấy còn tồn đọng một số vấn đề. Vì vậy, nông dân rất cần các ngành chức năng của tỉnh có các biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, người nông dân cho rằng, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả thời gian qua được đông đảo bà con hưởng ứng và bước đầu tạo thành các vùng sản xuất chuyên canh cây tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, khó khăn, tiến độ chuyển đổi tại các địa phương còn thấp. Do đó, các địa phương và nông dân mong muốn Chủ tịch tỉnh và các ngành chức năng có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đối thoại với 200 nông dân ảnh 2

Có khoảng 20 ý kiến của nông dân trên địa bàn gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra, một số nông dân cho biết muốn tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp thì dứt khoát phải ứng dụng sản xuất công nghệ cao, nhưng để làm được điều này đòi hỏi vốn đầu tư lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, do vậy việc hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh như thế nào cho vấn đề này.

Trao đổi với nông dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định: Bên cạnh việc phát triển công nghiệp đang là điểm sáng của địa phương trong thời gian qua, thì lĩnh vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn luôn được chính quyền tỉnh quan tâm sát sao.

Đồng chí cho biết, trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm thì ngay từ đầu năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức một hội nghị rất lớn về xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu có sự tham gia của các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh Thái Bình mong muốn bà con nông dân cũng phải chủ động nâng cao chất lượng nông sản bằng áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, sản xuất theo quy trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đối thoại với 200 nông dân ảnh 3

Giám đốc các sở, ngành tham gia trả lời, làm rõ từng nội dung câu hỏi của nông dân trong tỉnh.

Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ ngay trong năm 2024 cần ưu tiên kinh phí tập trung cho số lượng và chất lượng các đề tài khoa học, công nghệ; xem xét hỗ trợ cho các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để tạo sự lan tỏa.

Về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng chí Nguyễn Khắc Thận thừa nhận hiện nay còn chậm, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Vì vậy, cần phải rà soát lại xem vướng ở chỗ nào để điều chỉnh cho thích hợp.

Nhấn mạnh đến việc chuyển đổi này, Chủ tịch tỉnh Thái Bình nêu rõ: Muốn chuyển đổi tốt thì các địa phương phải làm tốt công tác quy hoạch, bởi nếu không cứ chuyển đổi tràn lan, không quy vùng rõ thì việc quản lý của chính quyền các cấp sẽ rất vất vả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đối thoại với 200 nông dân ảnh 4

200 nông dân trên địa bàn tỉnh được mời tham dự đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Hiện nay, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhưng việc triển khai còn chưa được như mong muốn. Do đó, các sở, ngành có liên quan cần đơn giản các thủ tục thì tổ chức, cá nhân mới tiếp cận, hưởng lợi từ cơ chế, chính sách này.

Vấn đề nông nghiệp-nông dân-nông thôn là vấn đề lớn, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, vì vậy đồng chí mong rằng bà con nông dân chia sẻ và cùng đồng hành với tỉnh trong tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, từng bước thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững, nhất là nâng cao giá trị nông sản cũng chính là cải thiện tốt hơn thu nhập và đời sống người nông dân.