Thái Bình đối thoại với công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp chính sách

NDO - Lần đầu tiên, một buổi đối thoại thẳng thắn, dân chủ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận với công dân trên địa bàn chung quanh việc ngừng trợ cấp chính sách đối với người nhiễm chất độc hóa học.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

70 công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được mời lên Trung tâm Hội nghị tỉnh để trao đổi, làm rõ những vấn đề khúc mắc diễn ra trong thời gian qua.

Tham dự đối thoại còn có đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội... để cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình trả lời thỏa đáng những ý kiến băn khoăn của công dân.

Có 6 ý kiến của công dân cho rằng các cơ quan ngừng trợ cấp chế độ chính sách chưa đúng; tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chính sách đối với công dân.

 Thái Bình đối thoại với công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp chính sách ảnh 1

Ông Nguyễn Hồng Hà, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại.

Tại Hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Kết luận số 44/KL-TTr của Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 2/4/2015 về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình được ban hành trên cơ sở một cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Trong kết luận này, đã yêu cầu tỉnh Thái Bình rà soát hồ sơ và sau đó tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện kiến nghị của kết luận thanh tra (có 3.964 trường hợp thuộc diện phải quyết định ngừng trợ cấp).

Thanh tra Bộ khẳng định, đây không phải việc làm riêng rẽ với tỉnh Thái Bình, mà được thực hiện tại 44 tỉnh, thành phố trên địa bản cả nước. Qua đó, nhiều địa phương cũng phải ngừng trợ cấp cho các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Đại diện Thanh tra Bộ nhấn mạnh: Các công dân không phải người có tội, không phải người vi phạm. Điều kiện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Trường hợp công dân có điều kiện cần mà không có điều kiện đủ thì vẫn là người có công, chỉ là không được hưởng chế độ trợ cấp.

 Thái Bình đối thoại với công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp chính sách ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của công dân nêu ra tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nêu rõ: Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, địa phương có hơn 52 nghìn liệt sĩ, hơn 45.700 thương binh, bệnh binh, gần 5.200 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy...

Thời gian qua, tỉnh không những thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời những quy định, chính sách của Trung ương mà còn có những chính sách, những quy định riêng của tỉnh đối với người tham gia kháng chiến.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Thái Bình đã tổ chức rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp xem có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nhận trợ cấp hay không. Qua đó, buộc phải ngừng trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học với gần 4.000 trường hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, sau đây những trường hợp đã ngừng trợ cấp đi giám định lại, bổ sung hồ sơ nếu đủ điều kiện sẽ được trợ cấp trở lại, nếu không đủ điều kiện thì dừng kiến nghị, không tập trung đông người, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.