Khởi công dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công Dự án thành phần số 1: Nâng cấp, cải tạo, gia cố kênh Kim Sơn từ cống Báo Đáp đến cống Kênh Cầu, thuộc Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải chiều 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu, mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử. Các cấp ủy đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng mô hình, triển khai đối với các công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Campuchia
Chiều 9/10, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
* Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam có quy mô hơn 30.000m² với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa-lịch sử sâu sắc, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.
Đến thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel), thương hiệu của Tập đoàn Viettel tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Unitel tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn; lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm nền tảng, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, coi sự phát triển của công ty gắn liền sự phát triển của đất nước Lào; tiên phong phát triển chuyển đổi số, xây dựng xã hội số; trở thành đối tác công nghệ tin cậy của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Lào.
Gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tiếp tục sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển
Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời chỉ rõ yêu cầu cao nhất là chất lượng và tính kịp thời của thể chế; tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Nhấn mạnh hội nghị diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, với những định hướng rất quan trọng về đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài và phát huy các nguồn lực cho phát triển, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Quốc hội là: Trung ương đã định hướng thì phải thể chế hóa kịp thời; chủ trương đã rõ thì phải tổ chức thực hiện quyết liệt; điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tập trung tháo gỡ. Một nhiệm vụ nữa được Chủ tịch Quốc hội chỉ ra là xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất.
Nêu cao trách nhiệm đảng viên đối với nhân dân nơi cư trú
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 221-QĐ/TW, ngày 5/10/2026 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Quy định bao gồm nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú (nơi thường trú và tạm trú) trong việc thực hiện trách nhiệm với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Quy định này thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.
Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler của Hoa Kỳ vừa công bố kết quả giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026. Tại hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới do độc giả toàn cầu bình chọn, Việt Nam xuất sắc ghi tên ở vị trí thứ 10 với tổng số 92,99 điểm.
Việc góp mặt trong nhóm 10 quốc gia hàng đầu bên cạnh các tên tuổi lớn như Nhật Bản, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ tiếp tục tạo cú hích lớn, khẳng định vị thế và thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại
Giá vàng thế giới hôm nay (9/10) phục hồi trở lại mức 4.170 USD/ounce trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc hạ nhiệt. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý vẫn đang gặp trở ngại khi giá dầu tiếp tục tăng làm duy trì áp lực lạm phát và rủi ro Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách vào cuối năm. Môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng vốn là tài sản không đem lại lợi suất.
Trong nước, giá vàng các thương hiệu cũng tăng mạnh; vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng, giao dịch mua vào-bán ra ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 9/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng so chốt phiên hôm trước.
Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026
Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.
Bà Pillay từng giữ vị trí Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc từ năm 2008-2014 và Thẩm phán tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) trong giai đoạn 2003-2008.Đây là giải Nobel thứ 5 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học và Văn học.
Chính sách thuế quan đẩy giá hàng hóa ở Mỹ tăng 2,9 điểm phần trăm
Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang gây ra tác động đáng kể đối với giá hàng hóa tại Mỹ, trong đó, người tiêu dùng là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Thông tin từ nhóm nghiên cứu của Fed New York ghi nhận tính đến tháng 2/2026, giá của 67 nhóm hàng hóa được khảo sát tại nền kinh tế số 1 thế giới đã cao hơn khoảng 2,9 điểm phần trăm do tác động của thuế quan. Nhóm nghiên cứu dự báo người tiêu dùng Mỹ vẫn có thể phải trả mức giá cao hơn cho đến năm 2027 do tác động tích lũy và có độ trễ của chính sách thuế quan.
EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước không hợp tác về thuế
Ngày 9/10, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế, thường được gọi là “danh sách đen” của EU về thuế, sau khi ghi nhận những cải cách của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hội đồng EU cho biết, Việt Nam được đưa vào danh sách vào tháng 2/2026, sau khi đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho thấy Việt Nam chưa đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về trao đổi thông tin thuế theo yêu cầu.
Sau một loạt cải cách, Việt Nam đã được tiến hành đánh giá lại. Theo đó, Hội đồng EU quyết định chuyển Việt Nam sang Phụ lục II, văn bản cập nhật tình hình hợp tác với các đối tác quốc tế và ghi nhận những cam kết cải cách nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị thuế tốt.
Việc chuyển sang Phụ lục II đồng nghĩa Việt Nam không còn nằm trong danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế tại Phụ lục I. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thuộc diện được theo dõi, chờ kết quả đánh giá lại của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế.