Chủ động ứng phó các kịch bản ngập úng

Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường khi nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là những trận mưa lớn bất thường, không theo quy luật thường xuyên diễn ra, cùng với giông lốc, mưa đá, Công ty Thoát nước Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Thủ đô.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội thường xuyên có mặt tại các điểm úng ngập mỗi khi có mưa lớn.
Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội thường xuyên có mặt tại các điểm úng ngập mỗi khi có mưa lớn.

Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều trận mưa lớn, có những trận lượng mưa đo được từ 60-90 mm. Ðiển hình như trận mưa sáng sớm 24/6, lượng mưa đo được tại quận Ðống Ða gần 82mm, quận Tây Hồ gần 83 mm, gây ngập úng nhiều điểm như ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, các phố: Liên Trì, Tông Ðản, Thụy Khuê, Hoàng Quốc Việt…

Ðể bảo đảm công tác thoát nước trong đợt mưa lớn này, Công ty Thoát nước Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch thoát nước, chống úng ngập. Ðối với trận mưa sáng 24/6, ngay từ 4 giờ 30 phút cùng ngày, công ty đã bố trí lực lượng ứng trực, vớt rác tại các miệng thu nước. Tại thời điểm xảy ra mưa, công ty đã mở các cửa phai của các hồ điều hòa Bảy Mẫu, Ðầm Chuối, Hố Mẻ và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Ðồng Bông 1, Ðồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống; đồng thời vận hành hợp lý các trạm bơm, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước và sẵn sàng đón các trận mưa tiếp theo. Nhờ đó, chỉ sau khi tạnh mưa khoảng từ 20 phút đến 30 phút, các điểm ngập nhanh chóng rút hết nước.

Ðánh giá về công tác thoát nước mùa mưa năm 2024, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những trận mưa lớn bất thường, khốc liệt, không theo quy luật thường xuyên diễn ra, trong khi đó hệ thống thoát nước Hà Nội mới có lưu vực sông Tô Lịch được cải tạo cơ bản, đáp ứng lượng mưa 310 mm trong thời gian hai ngày. Còn lại các lưu vực khác chưa được cải tạo, xây dựng theo quy hoạch, nhất là thiếu các trạm bơm đầu mối cho nên việc tiêu thoát nước phần lớn là tự chảy, không chủ động được nguồn tiêu.

Với lượng mưa dưới 50 mm trong một giờ, trên địa bàn thành phố cơ bản không xảy ra úng ngập, có thể có một vài vị trí ứ đọng nước do địa hình trũng thấp hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố. Với các trận mưa có lượng mưa từ 50-70 mm trong một giờ trên địa bàn xuất hiện 11 điểm úng ngập; lượng mưa hơn 70 mm trong một giờ hoặc mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn gây quá tải hệ thống thoát nước làm phát sinh thêm 19 điểm úng ngập.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Trịnh Ngọc Sơn cho biết, để bảo đảm thoát nước, chống úng ngập, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi tình hình thời tiết, xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể; thực hiện duy trì thường xuyên hệ thống cống, rãnh mương, sông, hồ điều hòa đồng bộ theo lưu vực gắn với các trọng điểm úng ngập.

Sáu tháng đầu năm 2024, công ty đã nạo vét được 342.000 m3 bùn, tương đương 60% khối lượng giao; thực hiện 22 hạng mục công trình bảo dưỡng, sửa chữa các trạm bơm. Công ty đã ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác giám sát, điều hành giải quyết thoát nước; xây dựng và thực hiện tốt phương án ứng trực 24/24 giờ để giải quyết thoát nước khi mưa, triển khai đầy đủ các giải pháp xử lý cụ thể cho từng điểm úng ngập, sẵn sàng đối phó với các tình huống thiên tai, mưa bão, các trận mưa lớn bất thường, vượt quá năng lực tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước.

Mới đây, tại buổi làm việc với Công ty Thoát nước Hà Nội về công tác thoát nước mùa mưa năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh ghi nhận, biểu dương đội ngũ công nhân thoát nước, những người đã không quản ngại ngày đêm, mưa gió tham gia ứng trực phục vụ người dân; đồng thời yêu cầu công ty phải sẵn sàng ứng phó với các tình huống, kịch bản có thể xảy ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quản lý hệ thống thoát nước; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị, nâng cao trình độ của người lao động. Bên cạnh đó, công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân để họ yên tâm công tác, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.