Chủ động phòng, chống lũ lụt, úng ngập do ảnh hưởng bão số 2

*Mưa, lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương
* Ngành điện chủ động đối phó bão số 2

Dự báo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ðến 22 giờ ngày 23-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi dọc theo vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ. Ðến 22 giờ ngày 24-6, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông, trên vùng bờ biển Quảng Ninh - Nam Ðịnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc Biển Ðông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Từ trưa 23-6 ở vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Từ đêm 23-6, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều 23-6 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và nam Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có cuộc họp với Ban chỉ đạo PCLB T.Ư yêu cầu các lực lượng, các địa phương đề cao cảnh giác và chủ động các biện pháp đề phòng từ xa, nhất là các tỉnh miền núi phía bắc (đang có mưa bốn ngày qua) khi bão đổ bộ vào đất liền. Các địa phương tổ chức kiểm đếm, nắm chắc số tàu, thuyền, thông báo kịp thời để ngư dân có thể trú tránh nơi an toàn, tránh tình trạng chủ quan. Ngành giao thông vận tải phân bổ các phương tiện cứu hộ giao thông lên trước ở các vùng núi, địa bàn xung yếu...

Ban chỉ đạo PCLB T.Ư có Công điện số 14 điện Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh, thành phố phía bắc và Bắc Trung Bộ, các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Kiên Giang; các bộ, ngành chức năng, yêu cầu: Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của bão số 2 để chủ động phòng, tránh. Tiếp tục kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản, tàu du lịch vào nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Sẵn sàng các phương án đối phó các tình huống mưa lớn gây lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Rà soát, kiểm tra các công trình đê, kè, hồ, đập, công trình đang thi công để có giải pháp ứng phó kịp thời; đặc biệt tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương đối với các hồ chứa nhỏ. Khẩn trương thu hoạch các trà lúa đã chín ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ theo phương châm 'xanh nhà hơn già đồng'. Chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, giống, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm '4 tại chỗ'.

Ðể chủ động đối phó bão số 2, các bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng đã có công điện chỉ  đạo biện pháp đối phó. Ban chỉ huy PCLB các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Ðịnh, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau cũng khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó bão và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển đã thông báo cho 45.818 tàu, thuyền (200.763 người) biết vị trí, diễn biến của bão số 2 để chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã kêu gọi hơn 200 tàu, thuyền (gần 1.200 lao động) vào bờ trú ẩn an toàn.

Tại xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (Sơn La) vừa xảy ra mưa lớn gây lũ cục bộ, làm hai người mất tích. Ban chỉ huy PCLB huyện Mường La phối hợp lực lượng quân đội trên địa bàn huyện tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi và động viên gia đình người bị lũ cuốn. Còn tại tỉnh Trà Vinh, tàu cá TV 2055 gồm bốn thuyền viên cũng gặp lốc xoáy và bị chìm cách cửa Ðịnh An 5 hải lý. Ban chỉ huy PCLB tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đưa người và phương tiện vào bờ an toàn. Từ ngày 13-6 đến nay, mưa to, gió lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã làm chìm 27 tàu cá ven bờ, sập một chòi canh đáy hàng khơi, sập hoàn toàn 61 căn nhà và tốc mái 249 căn nhà tại các huyện U Minh, Phú Tân, Ngọc Hiển...

Công ty Ðiện lực Kon Tum đã tổ chức kiểm tra toàn bộ đường dây cao, hạ thế, chặt bỏ các cây, cành cây có nguy cơ gãy vào đường dây điện; xử lý các trụ nghiêng, trụ bị sạt lở móng, kiểm tra các điểm đấu nối.... Ngoài ra, công ty còn chuẩn bị hàng trăm át-tô-mát 3 pha, máy biến áp, trụ bê-tông ly tâm, sứ đỡ cách điện; 25 máy phát điện dự phòng...

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương cứu hàng nghìn ha lúa hè thu bị úng ngập do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Hầu hết các trà lúa bị ngập nước mới gieo sạ từ một đến ba tuần. Tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp mở hết các cửa cống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt trên các tuyến đê sông và khơi thông dòng chảy để tiêu thoát nước nhanh khi thủy triều ngoài sông hạ xuống và kịp thời đóng lại khi nước dâng lên; gia cố, bồi trúc những tuyến đê trước nguy cơ bị vỡ và nước tràn vào đồng.

Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) vừa có công điện yêu cầu các Tổng công ty điện lực, các đơn vị thành viên có phương án chủ động, hạn chế thiệt hại do bão, lũ gây ra. EVN yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 2, triển khai phương án phòng, chống lụt bão để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra.

Các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời. Các tổng công ty điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm cung cấp điện an toàn và ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra để bảo đảm điện phục vụ bơm tiêu úng cho các vùng bị úng, ngập do mưa bão và chỉ đạo các Công ty cổ phần thủy điện có phần vốn góp của mình rà soát kiểm tra công trình, theo dõi sát tình hình thủy văn, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du; kiểm tra công trình, theo dõi sát tình hình thủy văn, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình, hồ chứa và vùng hạ du. Các ban quản lý dự án thủy điện kiểm tra công trường, theo dõi sát tình hình thủy văn, diễn biến mưa lũ trên công trường, tổ chức phòng, chống bão, lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và công trình.

Có thể bạn quan tâm