Hội nghị lần thứ 10 Người đứng đầu 3 cơ quan Kiểm toán tối cao Campuchia-Lào-Việt Nam.

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tăng cường năng lực hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước

Chiều 29/8 tại Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 10 Người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán nhà nước Campuchia-Lào-Việt Nam chính thức khai mạc. Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Som Kim Suor, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia, ông Viengthavisone Thephachanh Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Quan hệ Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia.

Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Sáng 10/8, tại Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Quan hệ Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng tham dự sự kiện.
Hai Bộ trưởng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác, kết nối để phát triển

Sáng 6/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia Thong Khon. Cùng dự, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp mặt Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Tea Banh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gặp mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh

Nhân dịp tới Campuchia tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tổ chức tại Thủ đô Phnom Penh, ngày 5/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến gặp mặt ông Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia.
Các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: Molisa)

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác về lao động

Thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia đã cùng chia sẻ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách về lao động, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Hai bộ cùng nhau hỗ trợ, ủng hộ các quan điểm và các sáng kiến của hai nước trong cơ chế tiểu vùng sông Mê Công, khu vực ASEAN và quốc tế.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp đồng chí Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn

Ngày 21/3, tại trụ sở Ban Đối ngoại, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã có cuộc gặp với đồng chí Prak Sokhonn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn đại biểu Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia thăm và làm việc tại Quảng Nam

Ngày 24/12, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ và Thanh tra Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An đã thăm, làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh.

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp song phương Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Tối 21/11, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã đến Vương quốc Campuchia tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ASEAN Retreat), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9, các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ và ASEAN-Ấn Độ, từ ngày 21 đến 23/11.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước

Chiều 21/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai, Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova, Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valery Mitskevich.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Men Sam An. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa bằng nhiều hình thức hiệu quả

Chiều 20/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA 43), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An.
Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.

Giữ nhịp cầu tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia đời đời bền vững

Chiều nay (20/11), tiếp tục chương trình công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt tại nước bạn. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Sáng 19/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, ngay sau Lễ đón trọng thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin tại trụ sở Quốc hội Campuchia.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bạn bè quốc tế đánh giá cao sự đóng góp và vai trò quan trọng của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác Campuchia.
Vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia, gắn kết ASEAN

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia, gắn kết ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen. Chuyến đi góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia; đồng thời tăng cường sự thống nhất, đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN .
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Ith Samheng (Ảnh: Molisa).

Việt Nam và Campuchia nhanh chóng triển khai thỏa thuận hợp tác về lao động, an sinh xã hội

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Campuchia nhất trí cao đẩy nhanh triển khai cụ thể hóa các ký kết hợp tác giữa hai Bộ. Qua đó, nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác vừa ký kết trên các lĩnh vực: lao động-việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, phòng, chống lao động cưỡng bức và buôn bán người…
Thủ tướng phát biểu tại buổi đến thăm, nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thanh Giang)

Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình

Bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cần luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đảng, Nhà nước luôn coi bà con là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Tổ quốc luôn trong trái tim của bà con; Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân buổi đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An. (Ảnh: Thanh Giang)

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia bằng nhiều hình thức thiết thực

Tại buổi tiếp chiều 9/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam khẳng định đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả, đặc biệt thông qua các hoạt động của hai Hội Hữu nghị.