Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình

NDO - Bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia cần luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đảng, Nhà nước luôn coi bà con là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Tổ quốc luôn trong trái tim của bà con; Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân buổi đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng phát biểu tại buổi đến thăm, nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng phát biểu tại buổi đến thăm, nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thanh Giang)

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình địa bàn, tình hình cuộc sống của bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia; những nỗ lực của Đại sứ quán trong công tác.

Đại diện lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia; trình bày những khó khăn trong cuộc sống sở tại, đồng thời nêu rõ, trong hoàn cảnh đó, bà con vẫn nỗ lực đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau vượt qua khó khăn, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Hội kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm giúp đỡ bà con để cải thiện địa vị pháp lý; hỗ trợ tạo điều kiện có chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn; hỗ trợ các suất học bổng, hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội…

Đại diện lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia bày tỏ với Thủ tướng Chính phủ sẽ nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu học tập tốt, trở thành người có ích cho đất nước, góp phần làm cầu nối hữu nghị giữa hai đất nước, dân tộc Việt Nam-Campuchia…

Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình ảnh 1

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, ân cần thăm hỏi bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bà con tuy xa Tổ quốc nhưng Tổ quốc luôn trong trái tim bà con, bà con luôn ở trong trái tim Đảng, Nhà nước; bà con là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Về tình hình bà con người Việt Nam ở Campuchia, Thủ tướng rất chia sẻ với những khó khăn vất vả chống chọi với đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua của bà con; chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc liên quan vấn đề pháp lý, những khó khăn trong cuộc sống mà bà con đang gặp phải.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước quan tâm, tiếp tục có các giải pháp để làm chăm lo cuộc sống cho bà con; đề nghị Bộ Ngoại giao làm nòng cốt, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia phải có trách nhiệm về vấn đề này trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu, hoạch định chính sách dựa trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối chính sách của Campuchia đối với người nước ngoài, dựa trên cơ sở của tình hình thực tế để thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở, không phải “nghĩ rồi để đó”; Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến của bà con, lắng nghe sự tham mưu của các cơ quan chức năng trên tinh thần “khó mấy cũng phải làm”, “càng áp lực thì phải càng nỗ lực”, “biến nguy thành cơ”. Nhà nước, Chính phủ đã nhiều lần làm việc với phía Campuchia; bản thân Thủ tướng nhiều lần trao đổi với Thủ tướng Hun Sen để tìm hướng giải quyết. Chúng ta phải kiên trì, thuyết phục, đưa ra giải pháp hợp lý, đúng chủ trương, đường lối của Nhà nước ta, phù hợp quy định của Campuchia.

Thủ tướng mong bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, muốn vậy bà con vừa phải có kiến thức, học tiếng Khmer, con em phải học tiếng Việt để thuận lợi cho công việc làm ăn; tự mình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đảng, Nhà nước có trách nhiệm chăm lo cho cuộc sống của bà con. Đây là đường lối xuyên suốt của Nhà nước ta. Chính phủ tiếp tục trao đổi với Campuchia để giải quyết vấn đề này với cách làm hợp lý, thuyết phục nhất.

Đảng, Nhà nước luôn có bà con trong trái tim mình ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, một số cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thanh Giang)

Thủ tướng mong bà con, cô bác vận động, thích ứng hoàn cảnh; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia tạo cơ hội, điều kiện cho bà con học tập, nghiên cứu để hòa nhập cuộc sống tốt nhất. Thủ tướng cho biết đã giao một số tập đoàn của Việt Nam đang đầu tư tại đây có trách nhiệm trong vấn đề này, nhất là có chính sách ưu tiên tạo việc làm cho bà con. Đây là một nhiệm vụ chính trị.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia quan tâm công tác này. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chung tay để cải thiện cuộc sống bà con. Chăm lo thế hệ trẻ để họ được học hành, có kiến thức, cạnh tranh lành mạnh tại thị trường lao động ở đây.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, phát triển, đi lại làm ăn đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng làm mất hình ảnh, uy tín đất nước. Các tỉnh biên giới của Việt Nam phải có trách nhiệm, phối hợp các tỉnh biên giới phía Campuchia làm tốt việc này.

Thủ tướng mong bà con xây dựng mối quan hệ mật thiết, tốt đẹp với nhân dân Campuchia; ứng xử tốt để “chính quyền sở tại tôn trọng mình, nhân dân Campuchia cảm thấy không thể thiếu mình”.

Về các kiến nghị, đề xuất của bà con, Thủ tướng cho biết, do lịch sử để lại, vấn đề pháp lý vẫn là khó nhất, chúng ta sẽ phối hợp phía Campuchia giải quyết. Về vấn đề học bổng cho con em người Việt, các bộ, ngành, cơ quan chức năng nghiên cứu vấn đề này trên cơ sở đặc thù địa bàn, nhất là chú trọng các đối tượng nghèo, khó khăn, yếu thế; cần có số liệu chính xác và Đại sứ quán phải làm việc này.

Nhấn mạnh việc giúp đỡ con em người Việt học tiếng Khmer, Thủ tướng nói, chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ để con em được học hành. Thủ tướng mong Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cùng nghiên cứu vấn đề này để kiến nghị giải pháp tốt nhất…

Thủ tướng cũng chia sẻ với bà con về quan hệ Việt Nam-Campuchia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định, phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt với Campuchia là yêu cầu khách quan.

Thủ tướng mong muốn bà con coi Campuchia như Tổ quốc thứ hai của mình, hoạt động làm ăn sinh sống đúng pháp luật, góp phần củng cố tình hữu nghị đặc biệt này. Nhà nước tạo môi trường và bà con cũng có trách nhiệm trong việc này với tinh thần mỗi người dân cũng là một “đại sứ ngoại giao”, đóng góp vào củng cố, phát triển mối quan hệ hai nước.

Thủ tướng cho biết, chuyến thăm này góp phần củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước bạn Campuchia.

Thủ tướng lưu ý, nếu chúng ta làm tốt những công việc trên thì sẽ tạo môi trường thuận lợi để làm tốt những việc khác trên tinh thần đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa.

Thủ tướng cũng chia sẻ với bà con về tình hình đầu tư hiện nay, nhất là những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội thời gian qua; nêu rõ, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại…

Thủ tướng chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, vượt mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, làm ăn phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.