Campuchia khánh thành Đại bảo tháp lưu giữ hài cốt liệt sĩ

NDO - Ngày 2/4, tại Khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Thmor X16, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã khánh thành Đại bảo tháp lưu giữ tro cốt của 49 liệt sĩ Campuchia hy sinh trong thời kỳ chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pol Pot.
0:00 / 0:00
0:00
Buổi lễ thu hút sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể.
Buổi lễ thu hút sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và đông đảo nhân dân địa phương. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Hội Cựu chiến binh Quân khu 7 cùng tham dự sự kiện.

Campuchia khánh thành Đại bảo tháp lưu giữ hài cốt liệt sĩ ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh chủ trì buổi lễ (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Ngược dòng lịch sử, trong khoảng thời gian 1977-1978, những chiến sĩ cách mạng Campuchia, trong đó có Samdech Techo Hun Sen, đã sang Việt Nam để nhờ Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam giúp xây dựng lực lượng vũ trang, tiến hành lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Ngày 12/5/1978, tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Đoàn 125 được thành lập, do Samdech Hun Sen làm Chỉ huy trưởng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có 49 chiến sĩ của Đoàn 125 hy sinh và được an táng tại đây.

Sau gần 45 năm yên nghỉ trong nghĩa trang thuộc Khu di tích Đoàn 125, hài cốt của 49 liệt sĩ Campuchia được Bộ Quốc phòng, Ủy Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam bàn giao cho Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia và hồi hương vào đầu tháng 12/2022.

Campuchia khánh thành Đại bảo tháp lưu giữ hài cốt liệt sĩ ảnh 2

Kính cẩn đưa tro cốt các liệt sĩ vào lưu giữ trong Đại bảo tháp (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Phát biểu tại lễ bàn giao, hồi hương hài cốt chiến sĩ, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia Đại tướng Sao Sokha cảm ơn sâu sắc Đảng, Chính Phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam đã dành địa điểm để chôn cất hài cốt chiến sĩ và quan tâm chăm sóc trong suốt nhiều năm qua.

Trong buối lễ sáng 2/4, tro cốt của 49 liệt sĩ đã được Ban tổ chức kính cẩn đưa vào lưu giữ trong Đại bảo tháp. Qua đó, ghi nhớ công ơn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh, đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo, đem lại hòa bình lâu dài và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Campuchia.