Đoàn đại biểu Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia thăm và làm việc tại Quảng Nam

NDO - Ngày 24/12, tại tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ và Thanh tra Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An đã thăm, làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự và làm việc với Đoàn đại biểu Nghị sĩ hữu nghị giữa Nghị viện hai nước Việt Nam-Campuchia có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi đến thăm THACO Chu Lai, tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An đã nghe lãnh đạo Tập đoàn THACO báo cáo khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua, nhất là tình hình triển khai thực hiện các dự án tại Campuchia.

Chủ tịch Tập đoàn THACO Trần Bá Dương cho biết, hiện tại Campuchia, THACO đã mua lại toàn bộ diện tích triển khai dự án nông nghiệp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), với tổng diện tích 35.396ha và quản lý điều hành 8.700ha của Hoàng anh Gia Lai tại tỉnh Odadao.

Sau khi tiếp quản, THACO đã triển khai thành 3 dự án quy mô lớn trồng chuối, chăn nuôi bò; đồng thời đã đưa 360ha diện tích mặt hồ làm trang trại cá nước ngọt.

Tại tỉnh Ratarakiri, THACO đang triển khai trồng chuối, dứa, xoài, chăn nuôi bò và nuôi cá nước ngọt cao sản, đặc sản... Các khu này đã được đầu tư 1,7 tỷ USD, góp phần tạo công ăn việc cho hàng chục nghìn lao động.

Đoàn đại biểu Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia thăm và làm việc tại Quảng Nam ảnh 1

Đoàn đại biểu Nghị sĩ hữu nghị giữa Nghị viện hai nước Việt Nam-Campuchia thăm nhà máy lắp ráp ô-tô THACO Chu Lai.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tập đoàn THACO đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các dự án THACO triển khai tại Campuchia đã góp phần quan trọng chuyển đổi cơ cấu đầu tư nông nghiệp tại một số địa phương của Campuchia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và THACO nói riêng tiếp tục có hướng đầu tư mới sang Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ và Thanh tra Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An bày tỏ vui mừng đến thăm Tập đoàn THACO.

Phó Thủ tướng đánh giá cao quy mô và hiệu quả bước đầu các dự án THACO đang triển khai tại Campuchia; bày tỏ tin tưởng, sắp tới, THACO sẽ tiếp tục giành được những thành công mới, to lớn hơn nữa không chỉ tại Việt Nam, Campuchia, Lào, mà còn nhiều quốc gia khác.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Campuchia sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia; mong muốn được chứng kiến những chiếc xe ô-tô được lắp ráp, sản xuất trên đất nước Campuchia trong thời gian tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Nghị sĩ hữu nghị giữa Nghị viện hai nước Việt Nam-Campuchia đã đến thăm nhà máy lắp ráp ô-tô THACO Chu Lai tại huyện Núi Thành (Quảng Nam).