Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước

NDO - Chiều 21/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai, Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova, Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valery Mitskevich.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-jin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore.

Vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Singapore sau chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự Khai mạc SEA Games vào tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc hai bên nhanh chóng nối lại trao đổi đoàn cấp cao sau đại dịch Covid-19, trong đó có chuyến thăm của nguyên thủ hai nước, đã góp phần quan trọng tạo xung lực mới cho tiến trình hợp tác, cùng phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đang phát triển mạnh mẽ, năng động trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại-đầu tư. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore tiếp tục được duy trì và phát triển.

Để thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 10 năm Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore, Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí duy trì hiệu quả trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; có các hoạt động giao lưu nghị viện, thúc đẩy quan hệ song phương; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh; xây dựng “Quan hệ Đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh giữa Việt Nam-Singapore”.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chuan Leekpai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hạ viện Chuan Leekpai, người bạn của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; trân trọng đóng góp của Chủ tịch Chuan Leekpai cho quan hệ hai nước và sự quan tâm của ông đến cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Thái Lan vừa tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 29, và Quốc hội Thái Lan tổ chức thành công Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 30; cảm ơn Thái Lan đã đón tiếp chu đáo, trọng thị, chân tình Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức và dự Hội nghị APEC tại Thái Lan (từ ngày 16 đến 19/11), góp phần quan trọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp; trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả; quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Thái Lan tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp; đánh giá cao sự ủng hộ của các nghị sĩ Thái Lan tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; giao lưu nhân dân trong đó có giao lưu giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan; ủng hộ hoạt động của các hội đoàn người Việt ở sở tại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

* Tiếp Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Azerbaijan gặp sau nhiều nhiệm kỳ Quốc hội; mong rằng trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ có nhiều cuộc gặp làm việc và tiếp xúc trong khuôn khổ song phương và bên lề các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Shahiba Gafarova. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Azerbaijan; luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ to lớn và quý báu mà Azerbaijan đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác nhiều mặt, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới phức tạp, bất ổn. Đánh giá cao việc hai bên phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương như IPU, AIPA, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, đưa hợp tác nghị viện trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Shahiba Gafarova vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, coi đây là cơ hội để hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước có tiềm năng hợp tác lớn, trong đó có hợp tác nghị viện, trao đổi giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường hợp tác kênh nghị viện tại phong trào Không liên kết mà hiện Azerbaijan đang làm Chủ tịch.

Từ nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, mở rộng xuất khẩu hàng hóa lẫn nhau, thúc đẩy và triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Việt Nam-Azerbaijan; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Shahiba Gafarova thăm chính thức Việt Nam.

* Tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valery Mitskevich, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng gặp lại đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Belarus Valery Mitskevich. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus; vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Belarus phát triển tốt đẹp, hai bên phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương như IPU, AIPA.

Để đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hai bên nhất trí hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, coi hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Belarus và hai bên cần hợp tác chặt chặt hơn nữa.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus Valery Mitskevich chúc mừng Việt Nam đã trúng cử làm ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời mời Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Viện Đại biểu Belarus sớm thăm chính thức Việt Nam.