Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Metfone

NDO - Sáng 9/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh. Đây là công trình tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh là liên doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư y tế Sài Gòn (Việt Nam) và Công ty Sokimex-Phnom Penh (Campuchia) được đầu tư, đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 với quy mô giai đoạn 1 là 200 giường bệnh.

Bệnh viện có 25 khoa phòng như chuyên khoa nội, ngoại, nhi, sản, khu cấp cứu, khu khám đa khoa và điều trị ngoại trú, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm... Cơ sở vật chất của Bệnh viện được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu; công nghệ quản lý điều hành, đội ngũ nguồn nhân lực được sự trợ giúp hợp tác từ các y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, phấn khởi tới thăm thăm Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnôm Pênh - biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng đề nghị Bệnh viện phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong phát huy tinh thần y đức, cứu chữa người bệnh, góp phần vào tăng cường củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia với tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Thủ tướng chúc mừng Bệnh viện sau 8 năm đã tăng trưởng tất cả các mặt về khám, chữa bệnh, điều trị, xét nghiệm, chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời làm tốt công tác từ thiện, hiến máu nhân đạo, chữa trị Covid-19.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng biểu dương những đóng góp của Bệnh viện đối với tình hữu nghị giữa hai dân tộc; đề nghị Bệnh viện phát huy thành quả đạt được, tuân thủ pháp luật, đầu tư mở rộng, nâng quy mô lên 500 giường bệnh theo kế hoạch đề ra; xây dựng thương hiệu vì đây là vấn đề quan trọng; mở rộng các dịch vụ khám, chữa bệnh; tập trung cho công tác chữa bệnh, cứu người, đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, phục vụ người bệnh với tinh thần cao cả; kết nối các bệnh viện của Việt Nam với các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh của Campuchia, qua đó nâng cao trình độ đào tạo; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; đầu tư vào con người bởi đây là yếu tố quyết định mà để làm được việc này thì phải đáp ứng hai điều kiện vật chất và điều kiện làm việc; giảm chi phí hoạt động, tổ chức tốt, nâng cao hoạt động, tạo sự cạnh tranh tốt; phải tranh thủ các loại thuốc mà Việt Nam và Campuchia tự sản xuất được để giảm nhập khẩu. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích, tạo điều kiện để Bệnh viện phát triển thuận lợi.

* Phát biểu tại buổi đến thăm Công ty Viettel Cambodia (thương hiệu Metfone) - mạng viễn thông giá trị nhất, mạng lưới hạ tầng viễn thông lớn nhất và tốt nhất ở thị trường Campuchia, biểu tượng cho sự hợp tác thành công giữa Việt Nam và Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm Công ty; vui mừng vì đây là tập đoàn đầu tư ra nước ngoài có hiệu quả. Về mặt kinh doanh, cả về doanh số, nộp thuế, tham gia các công việc của nước bạn, lợi nhuận nói chung đều phát triển; đóng góp vào phát triển vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đóng góp an sinh xã hội, thể hiện năng lực cạnh tranh tại thị trường.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những thành tích này; nêu rõ, hoạt động của Công ty không chỉ là hiệu quả kinh tế đơn thuần mà còn đóng vai trò lịch sử là phục vụ cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước, hai dân tộc; mang ý nghĩa lớn về chính trị, ngoại giao; đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn; góp phần phát triển công nghệ 4.0 của hai nước; tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên đất bạn. Điều này góp phần quan trọng vào sứ mệnh củng cố quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Viettel phát huy thành tựu, kinh nghiệm quý, bài học hay để làm tốt, trong điều kiện cạnh tranh thì đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa. Quá trình làm có những cái được và chưa được; những cái chưa được phải rút kinh nghiệm; cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là lĩnh vực viễn thông, do đó phải chuẩn bị các điều kiện để hoá giải những khó khăn. Phát triển kinh doanh hiệu quả, theo đó doanh số tăng lên, lợi nhuận cũng tăng tỷ lệ thuận; phải hoạt động đúng luật pháp, đóng thuế nghiêm túc; xây dựng, phát triển thương hiệu chính là phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển quản trị kinh doanh, phải tổng kết đánh giá, bổ sung vào kho tàng dữ liệu đầu tư ra nước ngoài, dự báo những vấn đề sắp tới…

Thủ tướng nhấn mạnh về ý nghĩa chính trị, an ninh quốc phòng, tình hữu nghị hợp tác của hai đất nước, hai dân tộc là vô giá, do đó các đồng chí phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng này; qua đây, cũng cần phải góp phần phát triển Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; tạo ra những dịch vụ tốt hơn.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị quán triệt: việc cạnh tranh hiện nay rất khó khăn, nhưng khó mới xuất hiện người tài. Vì vậy, trong tiến trình này, Viettel có nền tảng tốt, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", có năng lực, cách thức hoạt động, dù khó mấy cũng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng là ứng xử như thế nào, giải quyết như thế nào để biến nguy thành cơ.

Thủ tướng tin tưởng Viettel đủ sức để đảm đương nhiệm vụ; khẳng định Chính phủ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viettel hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo không gian, môi trường cho Viettel hoạt động tốt, phát triển lành mạnh, nhanh và bền vững, là cầu nối quan trọng cho hai đất nước, dân tộc Việt Nam và Campuchia.

* Metfone là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), chính thức khai trương mạng di động Metfone vào năm 2009. Sau 13 năm, Metfone trở thành thương hiệu số 1 trong lĩnh vực viễn thông với hơn 9 triệu khách hàng, chiếm 41,7% thị phần viễn thông. Metfone tạo việc làm cho gần 30.000 lao động trong đó có 3.000 nhân viên chính thức với thu nhập cao so với mặt bằng chung đất nước Campuchia. Đến nay, Metfone đã đóng góp 844 triệu USD, thuộc Top 5 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Campuchia; tổng giá trị đóng góp xã hội 117 triệu USD.

Metfone tiên phong trong xây dựng xã hội số, kết nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân; xây dựng hệ sinh thái số và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện tại Campuchia. Hiện, Metfone có các sản phẩm dịch vụ chủ yếu như dịch vụ di động, internet cố định băng thông rộng, giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ số, tài chính số eMoney, dịch vụ doanh nghiệp. Vùng phủ sóng mạng di động của Metfone bao phủ 99% dân số Campuchia; internet băng thông rộng của Metfone có đường truyền 100% cáp quang…