Ngày 19/11, tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được khôi phục không lâu sau khi hàng triệu người dùng Twitter ủng hộ động thái này.
Hãng tin Bloomberg ngày 4/11 cho biết một đơn kiện tập thể đã gửi lên tòa án liên bang ở San Francisco sau khi tân Giám đốc điều hành Elon Musk của hãng Twitter thông báo sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động.
Tỷ phú Elon Musk, lãnh đạo mới của Twitter, ngày 1/11 thông báo, mạng xã hội này sẽ tính phí người dùng 8 USD/tháng để xác minh tài khoản, thay vì mức 5 USD/ tháng hiện nay.
Theo tờ Washington Post, ông Musk đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có CEO Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal và trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde.
Theo trang chủ của Sàn chứng khoán New York (NYSE), cổ phiếu của Twitter Inc sẽ bị đình chỉ giao dịch vào ngày 28/10, cũng là hạn chót mà tòa án yêu cầu tỷ phú Elon Musk phải hoàn tất thỏa thuận mua lại mạng xã hội này.
Theo một nguồn thạo tin, tỷ phú Elon Musk đã thông báo với các đối tác cùng đầu tư rằng sẽ hoàn tất vụ mua lại công ty truyền thông xã hội Twitter Inc. trị giá 44 tỷ USD vào ngày 28/10.
Tỷ phú Elon Musk mới đây đã thu về 6,9 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu của mình tại công ty xe điện Tesla. Người giàu nhất thế giới cho biết, số tiền này có thể sẽ được dùng để góp vốn thực hiện thỏa thuận mua lại Twitter nếu ông thua kiện công ty công nghệ Mỹ.
Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter ngày 6/8, tỷ phú Elon Musk cho biết nếu Twitter có thể cung cấp phương pháp lấy mẫu 100 tài khoản và cách xác thực các tài khoản đó, thì thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD để mua công ty này sẽ được thực hiện đúng như các điều khoản ban đầu.
Twitter chấp nhận đề nghị của ông Elon Musk về việc bắt đầu phiên tòa xét xử vụ kiện giữa hai bên vào ngày 17/10, nhưng yêu cầu vị tỷ phú Mỹ phải bảo đảm hoàn tất phiên tòa trong 5 ngày.
Tỷ phú Elon Musk mới đây đã đề nghị thẩm phán lên lịch để phiên tòa xét xử vụ kiện giữa ông và Twitter bắt đầu vào ngày 17/10 tới, muộn hơn một tuần so với thời điểm mà phía công ty công nghệ Mỹ đưa ra.
Phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Twitter và tỷ phú Elon Musk được ấn định vào tháng 10 tới, thay vì tháng 2/2023 như đề nghị của Giám đốc điều hành (CEO) hãng xe điện Tesla.
Ông chủ hãng xe Tesla, Elon Musk, ngày 15/7 đề nghị tòa án Delaware (ở Mỹ) bác bỏ đề nghị của Twitter về việc thụ lý vụ kiện liên quan đến thương vụ trị giá 44 tỷ USD vào tháng 9 tới, đồng thời đề nghị lùi thời điểm đến năm 2023.
Ngày 8/7, Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla (Mỹ) Elon Musk thông báo ý định từ bỏ thương vụ mua lại nền tảng mạng xã hội Twitter vì cho rằng công ty này đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên.
Tỷ phủ Musk giải thích rằng ông đưa ra quyết định tạm hoãn sau khi nhận được thông tin rằng các tài khoản giả mạo trên Twitter chiếm dưới 5% tỷ lệ người dùng mạng xã hội này.
Tỷ phú Elon Musk đã huy động được hơn 7 tỷ USD góp vốn từ một nhóm các nhà đầu tư, gồm đồng sáng lập Tập đoàn Oracle Larry Ellison và quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital cho thương vụ 44 tỷ USD mua lại nền tảng mạng xã hội Twitter.
Những suy đoán của giới đầu tư về việc liệu tỷ phú Elon Musk có hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ USD hay không đã khiến cổ phiếu của công ty này rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi hai bên chốt thỏa thuận mua bán ngày 25/4.
Ngày 25/4, Twitter công bố đã chấp nhận lời đề nghị của Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk để mua lại công ty với giá 54,20 USD/cổ phiếu, qua đó định giá nền tảng truyền thông xã hội này ở mức 44 tỷ USD.
Ngày 14/4, tỷ phú Elon Musk đã đưa ra lời đề nghị mua đứt Twitter với mức giá 43 tỷ USD (tương đương 54,2 USD/cổ phiếu), cho rằng “gã khổng lồ” mạng xã hội này cần được tư nhân hóa để tiếp tục phát triển và trở thành một nền tảng của tự do ngôn luận.
Ngày 11/4, Twitter cho biết tỷ phú Elon Musk không tham gia hội đồng quản trị sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty truyền thông xã hội này với 9,2% cổ phần.
Sau khi tỷ phú Elon Musk thông báo nắm giữ 9,2% cổ phần tại Twitter Inc vào ngày 4/4, một chủ tài khoản Twitter đăng dòng tweet châm biếm tự nhận mình là nhân viên công ty và tuyên bố sẽ từ chức, khiến người dùng mạng xã hội lầm tưởng những gì người này nói là sự thật.