Twitter đồng ý bắt đầu phiên tòa với Elon Musk vào ngày 17/10

NDO - Twitter chấp nhận đề nghị của ông Elon Musk về việc bắt đầu phiên tòa xét xử vụ kiện giữa hai bên vào ngày 17/10, nhưng yêu cầu vị tỷ phú Mỹ phải bảo đảm hoàn tất phiên tòa trong 5 ngày.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ kiện tụng giữa Twitter và tỷ phú Elon Musk được dự báo sẽ là một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất Phố Wall trong nhiều năm qua. (Ảnh: Getty Images)
Vụ kiện tụng giữa Twitter và tỷ phú Elon Musk được dự báo sẽ là một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất Phố Wall trong nhiều năm qua. (Ảnh: Getty Images)

Trong hồ sơ gửi lên tòa án ngày 27/7, công ty công nghệ Twitter cho biết, ông Musk không đưa ra cam kết nào cho việc sẽ kết thúc phiên tòa trong vòng 5 ngày theo yêu cầu của thẩm phán Kathaleen McCormick, người đứng đầu Tòa án thủ hiến bang Delaware.

“Twitter cần có sự bảo đảm từ phía ông Musk, bởi công ty tin rằng mục tiêu của CEO Tesla vẫn là cố gắng trì hoãn phiên xét xử khiến lệnh điều tra của tòa án không thể thực hiện được, qua đó giúp ông tránh né việc phán xét liên quan đến nghĩa vụ theo hợp đồng ký với Twitter”, hồ sơ trên cho hay.

Hiện chưa có phản hồi từ phía đại diện luật sư của ông Musk trước yêu cầu trên của Twitter.

Twitter cũng bác bỏ những cáo buộc của tỷ phú Musk cho rằng công ty đang cố gắng đáp ứng các yêu cầu của ông về tài liệu, đồng thời cho biết chính CEO Tesla mới là người đang trì hoãn quá trình giải quyết vụ việc khi từ chối trả lời đơn khiếu nại của công ty, điều mà họ cho biết sẽ làm rõ các vấn đề khúc mắc giữa hai bên.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị thẩm phán lên lịch để phiên tòa xét xử vụ kiện giữa ông và Twitter bắt đầu vào ngày 17/10 tới, muộn hơn một tuần so với thời điểm mà phía công ty công nghệ Mỹ đưa ra.

Đại diện luật sư của ông Musk cho biết vị tỷ phú này đã gửi thư tới tòa án đề nghị thẩm phán buộc Twitter phải cung cấp những tài liệu mà công ty cho là cốt lõi, theo đó phải cung cấp tất cả dữ liệu thô trước ngày 1/8 và các tài liệu đầy đủ trong vòng 18 ngày kể từ khi có yêu cầu.

CEO Tesla cáo buộc Twitter từ chối đưa ra ngay lập tức các tài liệu như sổ tay hướng dẫn và chính sách liên quan đến việc thống kê số người dùng truy cập hàng ngày, trí tuệ nhân tạo và “tất cả các hạng mục trong kho dữ liệu”.

Mới đây, Twitter quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bán lại công ty cho ông Musk vào tháng 9 năm nay. Cuộc bỏ phiếu của các cổ đông sẽ đóng vai trò quan trọng để Twitter hoàn thành thương vụ. Các cổ đông của Twitter đã nhận được thông báo rằng họ có thể tham dự cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu từ xa.

Hội đồng quản trị của Twitter nhất trí khuyến nghị các cổ đông bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận mua lại với giá 54,20 USD/cổ phiếu của tỷ phú Musk theo các điều khoản của một thỏa thuận được ký hồi tháng Tư.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, cổ phiếu của Twitter tăng nhẹ 1,3% lên 39,85 USD/cổ phiếu, vẫn thấp hơn mức 54,20 USD/cổ phiếu mà ông Musk đề nghị để mua lại nền tảng mạng xã hội này.