Dòng tweet từ nhân viên Twitter giả mạo về khoản đầu tư của Elon Musk mang tính châm biếm

NDO -

Sau khi tỷ phú Elon Musk thông báo nắm giữ 9,2% cổ phần tại Twitter Inc vào ngày 4/4, một chủ tài khoản Twitter đăng dòng tweet châm biếm tự nhận mình là nhân viên công ty và tuyên bố sẽ từ chức, khiến người dùng mạng xã hội lầm tưởng những gì người này nói là sự thật.

Ảnh chụp màn hình dòng tweet đăng nội dung châm biếm về khoản đầu tư của tỷ phú Elon Musk tại Twitter.
Ảnh chụp màn hình dòng tweet đăng nội dung châm biếm về khoản đầu tư của tỷ phú Elon Musk tại Twitter.

Thông tin lan truyền

Phản hồi 1 tweet từ @dicsloseTv, người dùng @MulholandL0ver ngày 4/4 đã đăng dòng tweet có nội dung: “Tôi tên là Jackson Mulholland, và là một trong nhiều người ở đây đang làm việc tại @Twitter phụ trách mảng phát triển các điều khoản và điều kiện dành cho người dùng. Chúng tôi không tước bỏ “quyền tự do ngôn luận”, chúng tôi chỉ đang bảo vệ người dùng khỏi bị bắt nạt, sự tin tưởng mù quáng, và tin rác. Tôi từ chối làm việc với hoặc cho @elonmusk. Tôi sẽ nộp đơn từ chức”.

Một số người dùng mạng xã hội dường như cho rằng nội dung trên thực sự được đăng bởi một nhân viên của Twitter, do đó đã chia sẻ lại dòng tweet của @MulholandL0ver khiến nó lan truyền rộng rãi trên không gian mạng.

Kiểm chứng thông tin

Một phát ngôn viên của Twitter đã xác nhận với Reuters rằng, người dùng @MulhollandL0ver “không phải là nhân viên hiện tại hay cựu nhân viên của Twitter”.

Mô tả hồ sơ của người dùng này cho thấy “hầu hết đều là các nội dung châm biếm”. Chủ tài khoản này trước đây từng đăng các dòng tweet tương tự, trong đó tự nhận mình là “điều phối viên sản xuất tại #Oscars”, “phóng viên thể thao địa phương ở Philadenphia”, hay “chủ nhà hàng”.

Người dùng @MullholandL0ver không phản hồi ngay lập tức yêu cầu cho ý kiến từ phía Reuters.

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã mua 9,2% cổ phần Twitter, trị giá gần 3 tỷ USD, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của nền tảng mạng xã hội này.

Động thái của ông Musk - một người dùng Twitter với hơn 80 triệu người theo dõi - diễn ra ngay sau khi ông thông báo qua Twitter rằng đang “suy nghĩ nghiêm túc” về việc xây dựng 1 nền tảng truyền thông xã hội mới, đồng thời đặt câu hỏi về cam kết của Twitter đối với quyền tự do ngôn luận.

Khẳng định

Dòng tweet của tài khoản @MullholandL0ver mang tính châm biếm. Người dùng này không phải là nhân viên hiện tại hay cựu nhân viên của Twitter.

Kiểm chứng thông tin