Các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai”

Chương trình hưởng ứng Tết trồng cây "Phụ nữ vun trồng tương lai”, nhằm bày tỏ tình cảm tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô thân yêu xanh, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng)

Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

Sáng 12/2, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022, hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - "Vì một Việt Nam xanh", do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu cụm, khối thi đua năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang phát động thi đua và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần

Ngày 11/2, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2022. Đến dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

Các đại biểu tham gia trồng cây sau Lễ phát động.

Tỉnh Hòa Bình phấn đấu trồng 2,2 triệu cây xanh

Ngày 10/2, tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) Hội Nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây", hưởng ứng chương trình "Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ và phong trào trồng "Hàng cây nông dân" gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10-Bộ Công an), phát biểu tại Lễ phát động.

Cán bộ, chiến sĩ quản lý trại giam, trường giáo dưỡng phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh

Giai đoạn 2021-2025 toàn lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh. Trong đó, riêng năm 2021 đã được trồng hơn 273 nghìn cây xanh. Phấn đấu năm 2022, lực lượng C10 sẽ trồng hơn 300 nghìn cây xanh.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả

Đẩy mạnh trồng cây, gây rừng là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh; nâng cao chất lượng và giá trị các hệ sinh thái rừng, phát huy vai trò của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.