Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới hơn 25.500 cây xanh trong năm 2022

NDO -

Sáng 19/2, Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh.
Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh.

Tại buổi lễ, các đoàn viên, thanh niên cùng Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tham gia trồng mới 120 cây Bằng lăng tím tại thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong). Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tuổi trẻ Đà Nẵng trồng mới hơn 25.500 cây xanh trong năm 2022 -0
 Công trình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, 500 cây Sao đen cũng được Thành Đoàn thực hiện trồng trên tuyến đường của thôn Diêu Phong (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) sáng nay.

Trong năm 2022, Thành Đoàn sẽ trao tặng 30.000 cây keo lá tràm cho thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế và 25.500 cây xanh bóng mát cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện trồng cây, tạo bóng mát, cảnh quan đô thị.

Các cấp bộ Đoàn thành phố cũng phấn đấu trồng mới ít nhất 850.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025; mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất 1 cây xanh mỗi năm.

Chương trình nhằm góp phần khơi dậy mạnh mẽ đoàn viên thanh niên trong thành phố tích cực tham gia đóng góp những công trình, phần việc cụ thể để xây dựng môi trường. Qua đó, tạo dấu ấn riêng của Đoàn thanh niên và không khí sôi nổi trong đoàn viên thanh niên thành phố tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, làm nòng cốt cho phong trào vì môi trường Xanh-Sạch-Đẹp tại địa phương.