Trồng mới hơn 300 ha rừng trong năm 2022

Ngày 15/2, tại Tiểu đoàn tên lửa 59 huyện Đất Đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp UBND huyện Đất Đỏ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” và Chương trình trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. 

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trồng cây tại Tiểu đoàn Tên lửa (xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ). Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trồng cây tại Tiểu đoàn Tên lửa (xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ). Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng tiến hành trồng 60 cây cẩm lai tại Tiểu đoàn tên lửa 59. Được biết, giai đoạn 2015-2020, bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới hơn 600 ha rừng các loại; năm 2021, trồng gần 400 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,79%. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 305 ha rừng và trồng hơn 1,4 triệu cây xanh phân tán… 

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022