Cán bộ, chiến sĩ quản lý trại giam, trường giáo dưỡng phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh

NDO -

Giai đoạn 2021-2025 toàn lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh. Trong đó, riêng năm 2021 đã được trồng hơn 273 nghìn cây xanh. Phấn đấu năm 2022, lực lượng C10 sẽ trồng hơn 300 nghìn cây xanh.

Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10-Bộ Công an), phát biểu tại Lễ phát động.
Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10-Bộ Công an), phát biểu tại Lễ phát động.

Thông tin trên được Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10-Bộ Công an) cho biết tại Lễ phát động “Bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng Tết trồng cây, trồng rừng mừng Xuân Nhâm Dần 2022” được tổ chức theo hình thức trực tuyến chiều 9/2.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về Tết trồng cây, những năm qua, toàn lực lượng tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng Tết trồng cây, trồng rừng trong khuôn viên đơn vị; trồng rừng trên diện tích được quản lý; phối hợp các cấp, chính quyền địa phương làm tốt công việc vận hành, bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào phủ xanh đất trống, đồi trọc; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Để hoàn thành mục tiêu 1 triệu cây xanh, Trung tướng Lê Minh Hùng yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch tổng thể 5 năm (giai đoạn 2021-2025), từng đơn vị kiểm tra rà soát, quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng, chăm sóc chi tiết, sát thực tiễn để triển khai thực hiện. 

Lễ phát động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng Tết trồng cây, trồng rừng ở các đơn vị phải thực hiện hiệu quả, không phô trương hình thức, tốn kém; tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các tổ chức có thể tích cực tham gia; trồng cây phù hợp mùa vụ, thổ nhưỡng, điều kiện, khí hậu thủy văn ở từng địa phương, đơn vị, bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. 

Cán bộ, chiến sĩ quản lý trại giam, trường giáo dưỡng phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh -0
 Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đối với các đơn vị đóng quân trên địa bàn đô thị, khó khăn về đất đai, cần ưu tiên lựa chọn các loại cây trồng lớn, cây lâu năm, đa mục tiêu, như: cây bóng mát, cây ăn quả có giá trị…

Cùng với việc trồng mới, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây trồng, bảo vệ rừng theo nhiệm vụ được giao. Cục trưởng Lê Minh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cao, chất lượng, cây trồng giá trị.

Đưa nội dung, kết quả trồng cây, trồng rừng là một tiêu chí quan trọng trong phong trào thi đua, là tiêu chí để xếp loại đơn vị thi đua. Bên cạnh đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các cơ sở, ban, ngành địa phương đơn vị đóng quân, thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc cây xanh; sẵn sàng kịp thời chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ, chống chặt, phá rừng trái pháp luật.

Đồng thời làm tốt công việc truyền thông, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng và bảo vệ cây xanh tại địa phương...

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022