Cải tạo không gian phố cổ bên Hồ Gươm

Công trình "Hàm cá mập" sẽ được phá dỡ để mở rộng không gian quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục. (Ảnh: Nguyên Trang)

Quận Hoàn Kiếm lập quy hoạch cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký quyết định giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện việc tổ chức lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) cải tạo không gian khu vực quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục.

Hà Nội chốt thời hạn hoàn thành phá dỡ tòa nhà “hàm cá mập”, thu dọn mặt bằng trước ngày 30/4/2025.

Hà Nội tạo “làn xanh” cho Dự án đầu tư khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm và quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tập trung cao độ lực lượng, nguồn lực, vận dụng tối đa cơ chế, chính sách, phối hợp liên tục, chặt chẽ, đặt mốc hoàn thành Dự án Đầu tư khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm và khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phân kỳ 1) vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2025, cùng với đó góp phần vào việc bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo “làn xanh” đặc biệt cho dự án.
Tòa nhà "Hàm cá mập" trên phố Đinh Tiên Hoàng dự kiến sẽ được phá dỡ, hoàn thành trước ngày 30/4/2025. Ảnh: Hải Nam.

Hà Nội chi 18 tỷ đồng phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập" xong trước dịp 30/4

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa đề xuất Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao quận Hoàn Kiếm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Trong đó có việc phá dỡ công trình tòa nhà "Hàm cá mập", di chuyển các công trình ngầm (nếu có), hoàn trả hạ tầng phù hợp, đồng bộ với cảnh quan khu vực, hoàn thành trước ngày 30/4.
Một góc phố thuộc khu vực phía Đông Hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: K.C)

Hà Nội sẽ di dời 11 trụ sở quanh hồ Hoàn Kiếm

Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) ngày 11/3, Hà Nội sẽ di dời 11 trụ sở cơ quan, đơn vị và khoảng 40 hộ dân để phục vụ dự án.
Khu vực dự kiến xây dựng nhà ga C9 nằm bên dưới đường Đinh Tiên Hoàng phía trước Tổng công ty Điện lực Hà Nội và trụ sở HĐND-UBND thành phố Hà Nội. (Ảnh: NGỌC MAI)

Chốt phương án ga ngầm C9 nhằm bảo vệ di sản

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất đề xuất phương án 1 để làm cơ sở hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, để đẩy nhanh nhất tiến độ dự án. Phương án 1 nghiên cứu bố trí ga C9 ngoài vùng bảo vệ II của di tích hồ Hoàn Kiếm, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ di sản.

Ảnh minh họa.

Hà Nội khẳng định đặt ga ngầm C9 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm là phương án tối ưu

NDĐT - Sau khi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp để thống nhất, UBND TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình nghiên cứu, thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thi công ga ngầm C9 (ga Hồ Hoàn Kiếm) thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

back to top