Khai mạc kỳ họp lần thứ 14 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Ngày 15/11, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (chuyên đề) thông qua một số Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì kỳ họp.
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân”.

Để nông dân làm giàu, nông thôn phát triển bền vững.

Ngày 12/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân”. Tham dự Hội nghị có hơn 200 cử tri là nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành phố. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quốc hội cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục đổi mới

Chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LTS - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.

Các đại biểu HĐND bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)

Bình Thuận bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất với sự tham dự của 51/53 đại biểu HĐND mới được bầu để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh khóa mới; xem xét ban hành một số Nghị quyết, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đắk Lắk, chiều 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 17; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Hà Nội tổng kết công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 17-6, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội, với sự tham dự của 17.600 đại biểu tại 610 điểm cầu từ thành phố tới xã, phường, thị trấn. 

Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Duy Linh)

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 10-6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cử tri Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hà Nội tổ chức bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã tại hai đơn vị bầu cử

Ngày 29-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có Nghị quyết số 730/NQ-HĐBCQG hủy bỏ kết quả bầu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) vì có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử.

Báo Pasaxon ngày 1-6 đăng bài viết “Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới”.

Báo Lào khẳng định Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 1-6, trên trang quốc tế báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng NDCM Lào đăng bài viết “Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới”. Bài báo đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Việt Nam đã thành công tốt đẹp, thành công của bầu cử sẽ góp phần đưa đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và người dân trên cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại Hoàn Kiếm.

Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 27-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Quochoi.vn.

Thành công của cuộc bầu cử khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức chính trị và niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước

LTS - Chiều qua, 25-5, đồng chí BÙI VĂN CƯỜNG, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG) có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, qua đó nhận định, đánh giá tổng quan về kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi cả nước tập trung phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Cử tri là sinh viên tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

Bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra rất thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao. Điều này thể hiện niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng, Nhà nước, trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 10, bản Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TTXVN).

Bầu cử Quốc hội: Niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng cao

Ngày 23-5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã có những chia sẻ với báo chí về sự kiện trọng đại này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: ĐĂNG KHOA

Cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hôm qua, chủ nhật 23-5, trên khắp mọi miền đất nước, các tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia (BCQG), vào đầu giờ sáng, các tổ bầu cử đã tiến hành khai mạc bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, nghiêm túc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp chính quyền, các vị lão thành cách mạng, người cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đã tham gia dự lễ khai mạc tại nhiều điểm bầu cử, để bỏ những lá phiếu đầu tiên...

Truyền thông thế giới đưa đậm tin về bầu cử Quốc hội Việt Nam

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, báo Pa-xa-xôn, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài viết có tiêu đề “Cử tri ở Việt Nam kỳ vọng cao đối với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới”. Bài báo nhấn mạnh, diễn ra sau khi Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân Việt Nam. Tác giả tin rằng, Việt Nam lựa chọn được những đại biểu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp xứng đáng với niềm tin của cử tri cả nước.