Nam Định bầu các chức danh chủ chốt

NDO -

Chiều 25-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Tại kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Nguyễn Phùng Hoan và Mai Thanh Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng bầu chức danh trưởng ban, phó trưởng ban các Ban Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Pháp chế.

Về các chức danh chủ chốt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu tín nhiệm.

Nam Định bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh -0
 Các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt.

Các đồng chí Trần Anh Dũng, Trần Lê Đoài và Hà Lan Anh được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoá 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng bầu 16 chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và 20 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh.