Để nông dân làm giàu, nông thôn phát triển bền vững.

Ngày 12/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân”. Tham dự Hội nghị có hơn 200 cử tri là nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành phố. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân”.
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân”.

Tại Hội nghị gần 20 ý kiến của cử tri phản ánh những bức xúc, khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất, kinh doanh của người nông dân, của nông thôn và ngành nông nghiệp.

Cử tri Nguyễn Hữu Hoàng, nông dân xã Hoà Liên, huyện Hòa Vang cho rằng: Phát triển rừng gỗ lớn là chủ trương quan trọng trong phát triển lâm nghiệp, là giải pháp hiệu quả để tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả của rừng trồng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa thực hiện hiệu quả do thủ tục giao đất, giao rừng chậm trễ. Mức hỗ trợ cho 12 triệu đồng/ha là quá thấp so với chi phí thực tế trên 200 triệu đồng/ha.

Cử tri Phạm Thị Cúc Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang cho biết, Hoà Tiến là vùng đất có nhiều làng nghề truyền thống hàng trăm năm, có sản phẩm nổi tiếng, được ưa chuộng; tuy nhiên do quá trình đô thị hoá và xu hướng phát triển hiện nay một số làng nghề bị mai một dần, số hộ còn giữ được nghề rất ít. Vì vậy lãnh đạo thành phố cần quan tâm, có chủ trương, giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, vừa giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương, phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của địa phương, phát triển kinh tế du lịch, giao lưu văn hoá.

Cử tri Nguyễn Sỹ, Giám đốc HTX nông nghiệp Hòa Phong, xã Hoà Phong, huyện Hòa Vang cho rằng, hầu hết các HTX đang thiếu vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất, việc tiếp cận vốn của các tổ chức tín dụng gặp nhiều rào cản như không có tài sản thế chấp, không được bảo lãnh, không được ưu tiên mua đất, thuê đất, giảm thuế đất cho mô hình HTX nông nghiệp.

Cử tri Nguyễn Phương Bình, nông dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà lo lắng: ngư dân Đà Nẵng mong muốn thành phố quy hoạch khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung để phát triển nghề nuôi trồng thuỷ hải sản. Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo thành phố có chủ trương, chính sách, cơ chế đặc thù để hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể, kịp thời, tương xứng đối với nghề đánh bắt trên biển, nhất là những trường hợp gặp tai nạn trên biển, hư hỏng, chìm tàu, mất tài sản, ngư lưới cụ do thiên tai, mưa bão.

Để nông dân làm giàu, nông thôn phát triển bền vững. ảnh 1

Tặng quà cho các hộ nông dân gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghe phát biểu, kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành, địa phương của thành phố đã trả lời, giải đáp những thắc mắc, ý kiến, kiến nghị của cử tri; đối với các nội dung chưa trả lời, hoặc trả lời chưa thỏa đáng thì sau Hội nghị sẽ có văn bản trả lời đến từng cử tri

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: 20 ý kiến của cử tri đều là những ý kiến tiêu biểu, nổi bật, nêu rõ bức xúc, khó khăn của người nông dân. Đảng, Nhà nước ta đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế. Lãnh đạo Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều rất tâm huyết, trách nhiệm, mà các cấp chính quyền, ngành chức năng cần lắng nghe, nghiên cứu và đề xuất giải pháp tháo gỡ, từng bước hoàn thiện chính sách.

Thực tế cho thấy lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn tồn tại nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc. Các mô hình sản xuất mới, hiệu quả cần được phát huy. Muốn vậy, trước hết cần có chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển mô hình hiệu quả nhưng còn nhỏ bé, tự phát, chưa có sự hỗ trợ cần thiết. Công tác quản lý sản xuất an toàn, bảo vệ môi trường, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp tập trung gặp nhiều vướng mắc trong quy định pháp luật...

Để nông dân làm giàu, nông thôn phát triển bền vững. ảnh 2

Tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2023).

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu Hội Nông dân, chính quyền các cấp và ngành chức năng tiếp tục cập nhật, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nông dân, nhất là những đề xuất, kiến nghị, bức xúc của nông dân… để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND xem xét, giải quyết kịp thời. Mặt trận và các đoàn thể cần làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, trong đề xuất chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững. Phải hỗ trợ, kết nối, giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn, kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao đời sống. Để nông dân có thể làm giàu trên chính đồng ruộng của mình, để ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nông thôn ngày càng đổi mới, đi lên.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2023), tặng 20 suất quà cho các Hội viên nông dân thành phố có hoàn cảnh khó khăn.