Truyền thông thế giới đưa đậm tin về bầu cử Quốc hội Việt Nam

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, báo Pa-xa-xôn, Cơ quan ngôn luận của T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài viết có tiêu đề “Cử tri ở Việt Nam kỳ vọng cao đối với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới”. Bài báo nhấn mạnh, diễn ra sau khi Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn thể nhân dân Việt Nam. Tác giả tin rằng, Việt Nam lựa chọn được những đại biểu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp xứng đáng với niềm tin của cử tri cả nước.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, báo chí Trung Quốc đưa đậm tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Việt Nam.

Bản tin của phóng viên Nhân dân nhật báo thường trú tại Việt Nam nêu rõ, có hơn 69 triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu tại hàng chục nghìn điểm bầu cử trên cả nước. Cử tri đi bỏ phiếu sớm, tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tân Hoa xã và nhiều trang mạng cũng đưa tin về ngày bầu cử tại Việt Nam. 

* Roi-tơ đưa tin, hàng chục triệu người dân Việt Nam đeo khẩu trang đi bỏ phiếu để bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho mình tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới. Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được triển khai nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

* Hãng thông tấn Bernama của Ma-lai-xi-a đưa tin, cử tri trên khắp Việt Nam đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Bernama, Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

* Trao đổi với phóng viên TTXVN, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông - Nam Á, nhà báo In-đô-nê-xi-a Vi-ra-ma-la An-giai-a nhấn mạnh, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện hết sức quan trọng của Việt Nam. Theo nhà báo In-đô-nê-xi-a, cơ quan bầu cử Việt Nam đã chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử an toàn và minh bạch. 

* TTXVN dẫn nhận định của giới chuyên gia thuộc Viện ISEAS tại Xin-ga-po cho rằng, Quốc hội khóa tới sẽ dẫn dắt Việt Nam trong giai đoạn phát triển quan trọng, chú trọng tăng trưởng và đổi mới, sáng tạo. Đánh giá tích cực về công tác tổ chức bầu cử của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chuyên gia Xin-ga-po nêu rõ, điều quan trọng là Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để xử lý các ca mắc Covid-19, nhờ kinh nghiệm có được trong thời gian ứng phó dịch bệnh vừa qua. Người dân Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của chính phủ và có quyết tâm cao trong chống đại dịch...