Phú Yên, Bình Phước họp báo thông báo về kết quả bầu cử

NDO -

Ngày 26-5, Ủy ban Bầu cử các tỉnh Phú Yên, Bình Phước tổ chức họp báo, thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Họp báo thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.
Họp báo thông báo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông báo, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn ra thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, đạt kết quả. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc tại các khu vực bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh tạo sức lan tỏa, an ninh trật tự an toàn được giữ vững, không để xảy ra sự cố tại các điểm bỏ phiếu, tạo thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.

Về kết quả bầu cử: Toàn tỉnh có 722.095 trong số 722.849 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9%. Đặc biệt, có năm trong số chín huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu 100%, gồm huyện: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa; có 97 trong số 110 xã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu cử; có 783 trong số 809 tổ bầu cử đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu. 

Phú Yên cũng đã bầu đúng, bầu đủ sáu đại biểu Quốc hội khóa XV; 50 đại biểu HĐND tỉnh, 284 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.558 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh cũng ban hành Nghị quyết số 166/NQ-UBND công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

* Ngày 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phú Yên, Bình Phước họp báo thông báo về kết quả bầu cử -0
 Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cung cấp kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho báo chí.

Tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước công bố: tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu trong ngày 23-5 là 732.266/732.499 cử tri, đạt tỷ lệ 99,97%.

Cử tri đã đi bầu đủ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 60 người; bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các huyện, thị xã, thành phố là 354 người.

Trong đợt bầu cử vừa qua, cử tri đã bầu 2.761/2.769 đại biểu (bầu thiếu tám đại biểu) HĐND xã, phường, thị trấn. Trong đó, tại bốn xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Chơn Thành đã bầu đủ hơn 2/3 số đại biểu, nên không tổ chức bầu thêm. Riêng đơn vị bầu cử số 2 xã Long Tân, huyện Phú Riềng mới bầu được 3/5 đại biều, chưa đủ 2/3 số đại biểu nên sẽ tổ chức bầu thêm theo luật định (sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả bầu cử theo luật định).

Cũng tại cuộc bầu cử ngày 23-5 vừa qua, cử tri tỉnh Bình Phước đã bầu đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại tỉnh Bình Phước có 10 ứng cử viên để bầu sáu đại biểu. Trong đó có tám ứng cử viên do tỉnh giới thiệu và hai ứng cử viên do Trung ương giới thiệu. Kết quả, Bình Phước đã bầu đủ sáu đại biểu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước, trong ngày 23-5, cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đi bầu trong không khí phấn khởi. Đối với những địa bàn biên giới, vùng sâu, giao thông khó khăn; các chốt làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, các điểm cách ly, tổ bầu cử cắt cử lực lượng mang thùng phiếu phụ đến tận nơi để người dân thực hiện quyền cử tri của mình.