Thượng tướng Võ Minh Lương trao quà của Ban Chỉ đạo 1389/Bộ Quốc phòng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.

Xây dựng, triển khai có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới

Chiều 25/10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389/BQP đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (công tác 1389); xử lý vi phạm hành chính; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kết luận số 15-CT/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

P.T (áo cam) làm việc với cơ quan chức năng.

Xử phạt đối tượng tấn công mạng Báo điện tử VOV

Chiều 17/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, công an tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T (16 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), về hành vi “Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Hải Minh/Cổng TTĐT Chính phủ)

Nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm

Sáng 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức họp tổng kết công tác 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Công an hai nước ký kết và trao Biên bản Hội nghị.

Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm

Ngày 19-2, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Triệu Khắc Chí, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc làm Trưởng đoàn, sang thăm chính thức Việt Nam. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì lễ đón.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Người dân cung cấp hàng trăm nghìn tin giúp phòng, chống tội phạm

Sáng 24-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TƯ ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”.