Nhiều ngày nay, giá rau xanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cao, có một số rau tăng gấp đôi, cả người bán lẫn người mua đều “dè sẻn” trước giá cả này.
Ngày 19/9, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (Safegro) phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Long Biên tổ chức sự kiện quảng bá và giới thiệu mô hình chợ an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận Long Biên.
Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung gặp nhiều vướng mắc, bất cập. Trước tình hình này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 về phát triển và quản lý chợ, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 (Nghị định số 60).
Thời điểm cuối năm, nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm từ khắp nơi đổ về Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là lúc những mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn với hàng thật. Do đó, kiểm soát an toàn thực phẩm giai đoạn này càng phải được cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý.
Cùng với cơ chế, giải pháp của cơ quan chức năng thì nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đắk Nông đang chủ động đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Quá trình đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tạo đột phá trong việc thúc đẩy thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Sau vụ việc một số doanh nghiệp “hô biến” rau từ các chợ đầu mối thành sản phẩm “chuẩn VietGAP", nhiều người tiêu dùng đã ngần ngại khi lựa chọn rau trong các siêu thị lớn. Không ít gia đình lựa chọn cách tự cung, tự cấp; thậm chí chấp nhận mất công, vài ngày lại đi lấy rau sạch từ quê gửi lên theo xe khách.
UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã cho phép mở cửa trở lại chợ đầu mối phía nam nhưng trước mắt, chỉ hoạt động tới 11 giờ trưa, đồng thời, giảm mật độ hộ kinh doanh và người ra vào chợ.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc lập 5 điểm trung chuyển hàng hóa trên địa bàn nhằm giảm tải áp lực cho chợ đầu mối.
Ngày 5/8, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, liên quan chùm ca bệnh Covid-19 xảy ra tại thị trấn Thủ Thừa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự.
Để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề xuất Thủ tướng bổ sung chợ đầu mối vào diện cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16.
Ngày 5-5, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng Đàm Văn Tẩu cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử phạt 17 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch tại các chợ lớn trên địa bàn thành phố.