Từ trước đến nay, chợ Hui là nơi giao dịch, mua bán hàng hóa, thực phẩm của người dân phường Thạch Khôi và nhân dân trong vùng. Mặc dù đã nhiều lần được đầu tư sửa sang, nhưng hiện tại khu chợ đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2016, tại khu chợ này xảy ra hỏa hoạn khiến một số gian hàng bị cháy. Chợ lại tiếp giáp với tỉnh lộ 38B, hằng ngày, các tiểu thương bày bán la liệt các loại hàng hóa từ quần áo đến rau, củ, quả... ngay mặt đường; người mua dừng, đỗ phương tiện lộn xộn dưới lòng đường, khiến nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phía trong chợ, nhiều gian hàng có diện tích chật hẹp, lụp xụp, khu vực bán đồ thực phẩm thịt, cá... nước thải lẫn lộn với rác không được thu gom, xử lý; chảy tràn ra nền chợ khiến môi trường thường xuyên bị ô nhiễm, ruồi nhặng bu bám...
Việc xây dựng chợ Thạch Khôi mới nhằm thay thế chợ Hui là phù hợp quy hoạch, chủ trương chung của tỉnh, thành phố và của phường. Tuy nhiên, khi chợ mới được xây xong, khá khang trang, hiện đại (cách chợ cũ khoảng 200 m) thì việc di chuyển lại gặp vướng mắc. Một số hộ kinh doanh tại chợ cũ vốn đang có lợi thế do quầy hàng nằm ngoài mặt tiền cho nên không muốn chuyển sang chợ mới. Một số hộ lại lo ngại nếu chuyển sẽ phải đóng mức phí cao hơn... Chính vì vậy, chợ mới xây xong đóng cửa để không, trong khi hằng ngày, mọi người vẫn chen chúc nhau trong chợ cũ.
Câu chuyện chợ cũ, chợ mới không còn là vấn đề xa lạ tại nhiều địa phương trong những năm gần đây. Thiết nghĩ cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, đơn vị chức năng cần nghiên cứu kỹ về hiệu quả kinh tế trước khi xây dựng chợ mới. Sau đó, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động để các tiểu thương, người dân hiểu và ủng hộ chủ trương chuyển sang chợ mới; có các chính sách, giải pháp phù hợp để bảo đảm quyền lợi của người kinh doanh.