Tập trung nguồn lực cho hạ tầng cảng biển, đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững

NDO -

Sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Thủ tướng thăm làm việc tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng thăm làm việc tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, khái quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng và tạo lập được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo thành phố và sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đã lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết-Dân bàn-Dân làm-Dân kiểm tra-Dân giám sát” và gắn với “Dân thụ hưởng”, được nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kinh tế-xã hội thành phố giai đoạn 2015-2020 có bước phát triển mạnh mẽ và đột phá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân đạt gần 14%/năm; tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước tăng từ 3,5% năm 2015 lên 5,3% năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 3 lần so với giai đoạn trước, điển hình có các dự án lớn của Tập đoàn LG và Tổ hợp nhà máy ô tô Vinfast đã đầu tư vào thành phố; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 408.000 tỷ đồng, thu nội địa 120.000 tỷ đồng, gấp 2,65 lần so với giai đoạn trước.

Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triền kết cấu hạ tầng giao thông đạt gần 44.000 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn trước, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng, đó là: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng là một trong 21 cảng biển lớn của thế giới; Nhà ga T1 và đường băng tại Sân bay quốc tế Cát Bi. Đặc biệt hơn, thành phố đã thống nhất với tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Bình để Hải Phòng đầu tư xây dựng nhiều cây cầu vượt sông, mở rộng không gian kinh tế của Hải Phòng và các địa phương bạn...

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển, đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững -0
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2021, thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có 13/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu thuộc tốp đầu trong cả nước. Có 6/19 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch để ra, nhưng ở mức tăng cao so với năm 2020 và so với các địa phương khác.

Một số chỉ tiêu, nội bật: GRDP trên địa bàn thành phố: tăng 12,38%, tuy không đạt kế hoạch 13,5%, nhưng gấp hơn 5 lần so với bình quân chung cả nước. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng trên 19% so với năm 2020, cao hơn kế hoạch năm là tăng 17%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 90.400 tỷ đồng, vượt hơn 17% dự toán Trung ương giao. Trong đó thu xuất nhập khẩu đạt 54.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch Trung ương giao trên 9%: thu nội địa đạt hơn 35.000 tỷ đồng, vượt hơn 33% dự toán Trung ương giao và vượt kế hoạch thành phố giao.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,1 tỷ USD, gấp gần 2 lần so với năm 2020, vượt kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 25 tỷ USD, tăng hơn 23% so với năm 2020, vượt hơn 12% so kế hoạch năm.

Phát biểu ý kiến mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2021 sắp kết thúc nhưng đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch thứ 4, đặc biệt hiện nay là biến chủng Omicron diễn biến phức tạp trên khắp thế giới, nguy cơ xâm nhập nước ta. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường theo dõi sát tình hình, tiến hành giải mã gene để kịp thời phát hiện biến chủng Omicron nếu xâm nhập trong nước. Biến chủng Delta đã lây lan nhanh hơn chủng gốc, trong khi biến chủng Omicron còn lây lan nhanh hơn chủng Delta. Trong bối cảnh đó, chúng ta vừa phải chống dịch hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Do tác động của dịch bệnh trên toàn thế giới, việc di chuyển con người, giá cả hàng hóa, logistics... bị ảnh hưởng lớn. Trong bối cảnh này, vẫn phải bảo đảm lưu thông hàng hóa. Đây là một yêu cầu hết sức quan trọng. Vừa qua, chi phí logistics đã tăng trên toàn thế giới, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh, cho nên chúng ta vừa phải có giải pháp trước mắt, vừa lâu dài liên quan vấn đề lưu thông hàng hóa, logistics để vừa giảm chi phí, tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới.

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển, đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững -0
Thủ tướng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

“Hiện nay, có nhiều loại hình vận tải, nhưng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất. Vì vậy, chúng ta phải vừa phát triển cảng biển để vừa thu hút đầu tư của các nước và của toàn xã hội, vừa khai thông hàng hóa, vừa bảo đảm cạnh tranh giá cả, giảm chi phí sản xuất. Vấn đề nghiên cứu giao thông nói chung, nghiên cứu cảng biển nói riêng đặt ra cho chúng ta cần phải thảo luận, dự báo tình hình, đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo ra nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, có sức cạnh tranh. Một trong những vấn đề đó là phải giải quyết hạ tầng, trong hạ tầng có vấn đề giao thông, trong giao thông lại có vấn đề hàng hải”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nêu rõ, Hải Phòng là địa phương có cảng biển lớn của nước ta. Vì vậy, chúng ta phải tập trung phát triển cảng biển, giải phóng nguồn lực của đất nước, tạo sức cạnh tranh. Muốn có hiệu quả phải tạo ra sức cạnh tranh, muốn cạnh tranh phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số trong quản lý cảng biển...; vừa mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả. Đây là những bài toán đặt ra cho chúng ta phải giải quyết trên tinh thần làm việc nào phải dứt điểm việc đó, bảo đảm hiệu quả cao, không lãng phí nguồn lực...

Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển, đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững -0
Thủ tướng thăm làm việc tại Cảng Container Quốc tế Lạch Huyện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đạt thời gian qua khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân. Hải Phòng cũng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Thực tế đã chứng minh điều này. Làm được điều đó là nhờ Hải Phòng đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động sức mạnh của doanh nghiệp và người dân; đoàn kết, thống nhất, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vươn lên của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời có sự hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên của các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, như Hải Phòng phát triển chưa tương xứng tiềm năng, sự quan tâm, đầu tư của Trung ương; phát triển văn hóa chưa ngang tầm phát triển kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác. Thủ tục hành chính, cách quản trị điều hành còn hạn chế; phát triển dân số chưa tương xứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, nhất là dân số cơ học; thu ngân sách cao nhưng chưa cơ cấu chưa hợp lý... Do đó, Hải Phòng phải nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề này để tìm giải pháp khắc phục.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, Hải Phòng cần phát huy tính tự lực, tự cường hơn nữa để phát triển nhanh và bền vững, trong đó dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển toàn diện về an ninh quốc phòng, kinh tế trong đó có công nghiệp hiện đại, công nghiệp xanh, dịch vụ phải tiên tiến, thông minh, thuận lợi; du lịch phải sinh thái, chất lượng cao; nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Phát triển hài hòa dựa vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, dựa vào tự lực, tự cường. Phát triển văn hóa tương xứng phát triển chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; có kế hoạch tăng dân số cơ học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng Hải Phòng thành trung tâm liên kết vùng; đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước vì đầu tư cho Hải Phòng là rất lớn, điều kiện tự nhiên của thành phố lại rất thuận lợi.

Về các giải pháp, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Đại hội Đảng bộ thành phố. Chống dịch Covid-19 thành công để có điều kiện khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội; khẩn trương hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên địa bàn. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bài bản, chiến lược, có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, sát với điều kiện, tiềm năng, lợi thế khác biệt, năng lực cạnh tranh của Hải Phòng. Về quy hoạch, thống nhất về mốc thời gian là đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 như Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Quy hoạch phải phát huy tối đa hiệu quả của đất, rừng, nước... Thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Phòng. Phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, đẳng cấp quốc tế, nhất là logistics hàng hải, hàng không. Thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, mạnh, nhiều, quyết liệt, hiệu quả hơn. Nghiên cứu, tập trung phát triển năng lượng xanh, sạch, nhất là năng lượng gió ngoài khơi.

Đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, năng lực của đảng viên; huy động sức mạnh tổng hợp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia trên biển, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Không ngừng nâng cao đời sống vật vất và tinh thần của nhân dân xứng tầm vai trò, vị trí của thành phố lớn, truyền thống lịch sử.

Về các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ, giải quyết các cơ chế, chính sách cho thành phố trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động, sáng tạo cho địa phương; đồng thời, thành phố cần chọn một số việc có tính khả thi, đủ năng lực, thời gian để thực hiện hiệu quả.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát tại Cảng Container quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) do Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) quản lý và vận hành. Tại đây, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco báo cáo về tình hình hoạt động tại cảng, việc triển khai các dự án và các đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Thủ tướng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).

* Nhân chuyến công tác Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình quân nhân Đại tá Bùi Anh Tuấn, thương binh 4/4, sinh năm 1948; nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Hải. Đại tá Bùi Anh Tuấn từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam bộ, Tây Nam bộ (1974-1979); nguyên chuyên gia, Trưởng ban vận động quần chúng tại Campuchia (1979-1989). Thủ tướng cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Tiệu, sinh năm 1922 (100 tuổi) là bố liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều (hy sinh năm 1970).