Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố

NDO - Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô - đơn vị vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Công an Hà Nội, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Trao bằng khen tặng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trao bằng khen tặng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chiều 14/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Công an Hà Nội, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định: Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, 134 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo động lực, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua đó, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố ảnh 1

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau gần 6 tháng thực hiện, phong trào thi đua trong Công an Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; trong đợt thi đua, đã triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 973 lượt kỳ, cuộc và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế kéo giảm so với cùng kỳ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ với nhiều biện pháp, giải pháp riêng có; duy trì, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; triển khai thí điểm cập nhật dữ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từng bước được nâng cao. Kịp thời điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 73 vụ, cứu được 38 người.

Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được bảo đảm. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Đã kiểm tra xử phạt gần 64 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt với tổng số tiền hơn 123 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: các đơn vị tổ chức thật hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua và hoạt động chào mừng, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10).

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Công an thành phố, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 01 của Công an thành phố, tổ chức bình xét, tôn vinh các điển hình tiên tiến Công an thành phố năm 2024 vào dịp 19/8.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng.

Dịp này, Công an Thành phố trao Giấy khen tặng 140 tập thể, 318 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong công tác xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và bức phù điêu tại trụ sở Công an thành phố; thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Các lực lượng Công an Thủ đô đã điều tra, khám phá 1.866 vụ, 4.382 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội phát hiện, đạt tỉ lệ 57,3%. Trong đó điều tra, khám phá 213 vụ, 370 đối tượng gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Phát hiện, khám phá 1642 vụ/1897 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Phát hiện, điều tra, khám phá 1.638 vụ, 2.475 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 1.578 vụ, 2.193 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 749,931 kg ma tuý các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.