Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 42-NQ/TW), Kế hoạch số 19-KH/TW ngày 27/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về chủ đề này.
Nhằm bảo đảm bản chất dân chủ thật sự của chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định cần phải để nhân dân không chỉ được “biết”, được “bàn”, được “làm”, được “kiểm tra”, được “giám sát” việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, mà quan trọng hơn là phải được “thụ hưởng” những thành quả của tiến trình phát triển đất nước. Trên tinh thần ấy, những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng và luôn nỗ lực thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo đời sống mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân.
Trong suốt những năm qua, công tác an sinh xã hội ở Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn. Đó là kết quả tất yếu khi vấn đề an sinh xã hội luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036, khi tỷ trọng nhóm dân số từ hơn 65 tuổi đạt 14% tổng dân số. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của người cao tuổi theo phương châm "sống vui, sống khỏe, sống có ích" được đặt ra cấp bách.
Một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW ban hành ngày 24/11/2023 vừa qua là nâng tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội lên 60% , tham gia bảo hiểm thất nghiệp lên 45%.
Sáng 4/12, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thấp, chỉ còn 3,2%, hộ cận nghèo còn 4,86% vào cuối năm 2022, nhưng các hộ nghèo chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi khó khăn. Bài toán phá bỏ "lõi nghèo" không đơn thuần cần định hướng phát triển kinh tế của địa phương và tín dụng chính sách xã hội.
Chiều 24/11, tại tỉnh Ninh Thuận, Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận; Ban Đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; tình hình thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030.
Khẳng định Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu đối với từng lĩnh vực kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, thời gian tới sẽ tập trung giải quyết một cách đồng bộ liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện, trong đó cần khẩn trương thực hiện hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế sang hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
Với nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, công tác dân vận của Ðảng bộ thành phố Ðà Nẵng tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tâm tư nguyện vọng, đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.
Ngày 25/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh Sóc Trăng.
Những nội dung quan trọng nhất về Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII đã được phản ánh đậm nét trên báo chí trong những ngày qua. Tại nhiều cơ quan Trung ương, địa phương cũng đã tổ chức báo cáo nhanh những chủ trương, quyết sách của Trung ương về những vấn đề hệ trọng của Ðảng ta, đất nước ta.
Ngày 13/10, tại Hà Nội, Đoàn Công tác nhóm 3 - Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hội đồng nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch giám sát việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2025, bao gồm dự án độc lập, nhà lưu trú công nhân và dự án được điều tiết trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại hội thảo "Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội".
Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Thời gian qua, hệ thống các chương trình tín dụng đang triển khai của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Các chương trình tín dụng này cộng hưởng cùng chính sách tín dụng chuyên biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số, là lực đẩy giúp phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi khó khăn.
Đến hết tháng 3/2023, tổng nguồn vốn ủy thác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và cấp huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 16 tỷ đồng.
Để người nghèo và các đối tượng chính sách được sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã đưa nội dung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ số vào chiến lược phát triển. Các dịch vụ ngân hàng được cài đặt sử dụng trên điện thoại di động một cách tốt nhất, bảo đảm cho nhu cầu vay vốn và mong muốn của khách hàng được đáp ứng trọn vẹn, hài lòng.
Sáng 7/4, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam".
Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI).
Ngày 23/3, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, trong các ngày từ 28/4 đến 3/5, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 28 đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quy Nhơn… và ngược lại.
Sáng 8/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan Liên hợp quốc với đầu mối là Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức tọa đàm về “Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045”.
Sáng 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, có thể thấy, chủ trương lớn của Đảng đã làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành cũng như người dân; thay đổi lớn, cơ bản trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Sáng 30/9, Hội thảo khoa học: "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020" đã diễn ra tại Hà Nội, do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức.
Chiều 16/9, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng chính sách đối người nghèo và các đối tượng chính sách khác .
Ngày 16/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020".