Kế hoạch chuyến thăm châu Á thay đổi vì Ngoại trưởng Blinken dự kiến tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng trong ngày 25/7 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ngày 21/7, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, Trường đại học Phú Yên và Tổ chức Đối thoại châu Á (ADS) Singapore tổ chức hội thảo quốc tế “Giáo dục đại học vì sự phát triển châu Á”.
Từ ngày 19/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck sẽ công du tới Hàn Quốc và Trung Quốc trong 5 ngày nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các quốc gia này.
Chùm bài "Sát thủ thầm lặng chốn đô thị” cung cấp bức tranh toàn cảnh về chất lượng không khí kém lành mạnh tại một số thành phố ở châu Á, lý giải nguyên nhân và giải pháp cho bài toán nan giải này.
Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.
Theo Báo cáo Thị trường dịch vụ CNTT toàn cầu mới nhất của Gartner (Gartner® Market Share: Services, Worldwide) - công ty nghiên cứu và tư vấn về CNTT hàng đầu thế giới,FPT đứng trong Top 50 công ty dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) châu Á xét theo tiêu chí doanh thu.
Dù mới bước vào hè nhưng hàng trăm triệu người ở châu Á đã phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt tăng lên các mốc cao kỷ lục đánh dấu giai đoạn cực đoan nhất trong lịch sử thời tiết, chưa từng có tiền lệ trong ba thế kỷ qua. Tình trạng được dự báo còn tồi tệ hơn trong tháng 5 và 6 tới đây khi biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe con người.
Tại trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024 đêm nay 3/5 (theo giờ Việt Nam), đội U23 Nhật Bản sẽ có cơ hội "đòi nợ" sau thất bại trước đội U23 Uzbekistan ở bán kết năm 2022. Đội bóng vùng Trung Á với phong độ cao, toàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào ở giải năm nay cũng quyết tâm lần thứ hai trong lịch sử đoạt ngôi vô địch.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật BảnYoko Kamikawa đang có chuyến công du dài ngày trải dài từ châu Âu, châu Phi và Nam Á. Ngoại trừ cuộc họp ở Pháp, việc người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản thăm các quốc gia châu Phi và Nam Á được cho là nhằm củng cố quan hệ với Nam bán cầu.
Nghiên cứu mới đây cho thấy, gần một nửa số cửa sông trên thế giới đã bị con người thay đổi và 20% cửa sông đã biến mất trong 35 năm qua, đặc biệt ở các nước châu Á.
Ngày 23/4, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, trong năm 2023, châu Á là khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do các hiểm họa liên quan đến khí hậu, lũ lụt và bão đã gây ra số thương vong cao nhất tại đây.
"Chúc mừng Tết Nguyên đán! Nhân dịp năm con rồng, cho phép tôi gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả mọi người.", Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nói.
Ngày 21/1, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh cán đích với thời gian 2 giờ 18 phút 43 giây tại Giải vô địch marathon châu Á, qua đó cũng phá kỷ lục quốc gia tồn tại 21 năm ở nội dung marathon.
Ngày 13/12, tại Văn phòng đại diện thường trực Cộng hòa Sakha (Yakutia) ở thủ đô Moskva, Nga diễn ra buổi thuyết trình về Thế vận hội thể thao quốc tế “Trẻ em châu Á”, dự kiến sẽ được tổ chức tại Yakutsk năm 2024.
Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) chỉ rõ, trong khi khu vực châu Á có kết quả tốt trong cuộc khảo sát PISA năm 2022, nhiều khu vực khác trên thế giới lại có dấu hiệu đi xuống.
Tiếp nối thành công của những lần tổ chức, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023 (Horasis Asia Meeting 2023) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương từ ngày 3 đến ngày 4/12.
Từ ngày 20-23/11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11), với chủ đề “châu Á-Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa”.
Singapore và Australia đều có tháng 10 nóng nhất trong nhiều năm qua; trong khi Italy có thể bị hứng chịu đợt thời tiết khắc nghiệt mới, với mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt xảy ra ở nhiều vùng.
Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26/9) tại Đại hội thể thao châu Á-ASIAD 19, Đoàn thể thao Việt Nam đã không có thêm huy chương nào, xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng thành tích huy chương.
Chiều 9/9, câu lạc bộ Hà Nội khởi động chiến dịch AFC Champions League 2023/2024 bằng sự kiện giao lưu, tham gia thử thách với người hâm mộ tại Phố đi bộ Hồ Gươm.
Tỉnh Hà Giang vừa được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) trao giải thưởng: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023 (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023).
Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) sẽ trở thành kỳ Đại hội có số lượng vận động viên đông nhất từ trước tới nay, khi các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký thi đấu cho 12.527 vận động viên.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ hạn hán đến lũ lụt quy mô lớn và các tác động khác của biến đổi khí hậu đang gia tăng ở châu Á, gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực cũng như hệ sinh thái của châu lục.
Hàng loạt quốc gia từ châu Á đến châu Âu đang loay hoay giải bài toán dân số hóc búa, khi tỷ lệ sinh giảm mạnh dẫn đến nguy cơ dân số giảm, thiếu lực lượng lao động và chi phí phúc lợi xã hội tăng cao. Tăng tỷ lệ sinh trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của các nước này nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.
Nhiều quốc gia trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu và Mỹ, đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục ở thời điểm mùa hè mới chỉ bắt đầu ở Bắc Bán cầu. Đây là bằng chứng khốc liệt về những nguy cơ khí hậu ấm lên và nhiều nước đã đưa ra cảnh báo về tác động tiêu cực của nền nhiệt tăng đối với sức khỏe con người cũng như tính cấp bách của các hành động chống biến đổi khí hậu.
Ngày 10/7, tập đoàn công nghệ và siêu thị trực tuyến Ocado của Vương quốc Anh cho biết, nhà kho vận hành bởi robot đầu tiên của hãng ở châu Á, được xây dựng cho đối tác Aeon (Nhật Bản), vừa chính thức đi vào hoạt động.
Giá dầu tại châu Á tăng trong phiên sáng 26/6, khi cuộc nổi loạn vào cuối tuần của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tại Nga gây lo ngại về nguồn cung dầu thô.
Nhiều nước châu Á đang vật lộn với thời tiết nắng nóng khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đang là vấn đề được các nước quan tâm bởi nền nhiệt độ tăng cao bất thường gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân, làm đình trệ hoạt động sản xuất và tác động không nhỏ tới kinh tế-xã hội.