Thôn A Vao có 202 hộ dân với 825 nhân khẩu, 37 đảng viên, phần lớn đảng viên là nông dân. Thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cuộc sống của bà con trong thôn chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ, vì vậy đời sống vẫn còn nhiều thiếu thốn.
15 năm qua, trong vai trò là Bí thư chi bộ, chị Dắt luôn tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, chi hội đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Chị Dắt luôn trăn trở, tìm hiểu thực tế đời sống của người dân trong thôn để có định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương phù hợp. Cùng với việc giao nhiệm vụ cho từng đảng viên, bản thân chị thường xuyên xuống tận thôn, vào từng nhà để nắm bắt tình hình đời sống của bà con, từ đó tìm cách giúp đỡ theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.
Bí thư Đảng ủy xã Tà Rụt Hồ Văn Hiếu cho biết: “Đồng chí Hồ Thị Dắt là một trong những Bí thư chi bộ nhiệt tình, luôn hết lòng với nhiệm vụ được giao. Đồng chí luôn nêu gương trong mọi hoạt động, phong trào, tích cực tuyên truyền, vận động người dân ở địa phương, khắc phục khó khăn giúp nhau phát triển kinh tế...”.
Chị Dắt dành nhiều thời gian tìm hiểu, tham quan, học hỏi những mô hình kinh tế mới trên đài, báo, mạng xã hội để vận động người dân áp dụng phù hợp từng hoàn cảnh gia đình; động viên bà con mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế thoát nghèo.
Ông Hồ Văn Tê ở thôn A Vao là bệnh binh, do sức khỏe yếu, cho nên ông không thể lao động sản xuất như những người bình thường, vì vậy cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn. Được chị Dắt thường xuyên đến nhà động viên hướng dẫn cách thức làm ăn, ông Tê mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi bò và dê sinh sản.
Ông Tê chia sẻ: “Khi bắt đầu chăn nuôi bò, dê, chị Dắt đến tận chuồng nhà phổ biến kinh nghiệm xây dựng chuồng trại, chăm sóc, phòng tránh dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ vậy, đàn bò và dê phát triển tốt, có lứa đã được xuất chuồng”...
Với phương châm: “Nói đi đôi với làm”, để thuyết phục người dân nỗ lực thoát nghèo, chị Dắt luôn đi đầu trong việc tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển kinh tế gia đình phù hợp.
Năm 2023, gia đình chị Dắt được Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị (cũ )trao tặng 5 con dê giống làm mô hình chăn nuôi điểm trong thôn. Chị chọn khoảnh đất khá rộng cách xa dân cư, có nhiều đồng cỏ và gần suối để xây dựng chuồng trại chăn nuôi dê. Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê của gia đình chị phát triển nhanh, hiện lên đến 45 con.
Trước đó, chị đã xuất chuồng được 4 con dê thịt. Để cải thiện chất lượng bữa ăn và tăng thu nhập cho gia đình, chị nuôi thêm hơn 100 con gà, vịt và ngan.
Chị Dắt chia sẻ: “Muốn tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con hiệu quả, thì bản thân mình phải thực hiện trước, gương mẫu trong cách sống hằng ngày và chú trọng phát triển kinh tế gia đình”.
Nhận thấy mô hình chăn nuôi của gia đình chị Dắt, có hiệu quả nhiều hộ trong thôn đã làm theo. Chị Hồ Thị Mút ở thôn A Vao trước đây là hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ 3 con bò. Học theo cách làm của chị Dắt, chị Mút làm chuồng trại cách xa nhà, bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi.
Sau 3 năm chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh đúng cách, đàn bò của chị hiện phát triển được 7 con. Được chị Dắt tuyên truyền, vận động, chồng chị Mút từ chỗ không có việc làm ổn định, đã vào miền nam làm ăn, gửi tiền về nuôi con, phụ giúp sửa sang nhà cửa kiên cố. Cuối năm vừa rồi, chị Mút đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.
Thông qua những việc làm cụ thể, cách tuyên truyền thiết thực của chị Dắt, nhiều người dân ở thôn A Vao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Từ một thôn nghèo, các cây trồng, vật nuôi kém phát triển, hiện toàn thôn có 14 ha rừng, người dân nuôi hơn 220 con dê, hơn 100 con trâu, bò… Cùng với đó, các nét đẹp văn hoá của người Pa Kô được phát huy, cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.
Vừa qua, chị Dắt được tín nhiệm bầu làm thôn trưởng (giai đoạn 2017-2027); đại biểu Hội đồng nhân dân xã A Vao (cũ) 2 nhiệm kỳ (2015-2020, 2021-2026); cán bộ không chuyên trách giúp việc cho Đảng ủy xã A Vao (2020-2025). Chị Hồ Thị Dắt xứng đáng là nữ Bí thư chi bộ mẫu mực được người dân tin yêu, nể phục.