Ngày 24/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu, xử lý 1 trường hợp nam học sinh bị thương rất nặng do pháo tự chế.
Trong kỷ nguyên xây dựng cuộc sống xanh, an toàn, Việt Nam cần tập trung bảo đảm an toàn về y tế cho cộng đồng, trong đó tổ chức hệ thống cấp cứu trước viện quy mô quốc gia và bao phủ toàn quốc tương tự các nước tiên tiến để tránh các trường hợp tử vong hoặc tàn phế do chậm tiếp cận y tế hoặc vận chuyển tự phát không đúng cách.
Sáng 16/3, bác sĩ chuyên khoa II Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một cháu bé 34 tháng tuổi nuốt phải cây đinh vít sắc nhọn vào bụng.
Ngày 14/3, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bến Tre) đang điều tra một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Sáng 11/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân ăn cá nóc bị ngộ độc nguy kịch. Bệnh nhân là bà P.T.M. (51 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Mặc dù được tích cực điều trị và theo đánh giá của bác sĩ là hồi phục tốt, tuy nhiên bệnh nhân nam 46 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn không thể nhấc tay, chân và phản hồi nửa thân bên trái sau khi bị đột quỵ.
Ngay từ những ngày đầu năm Ất Tỵ, số lượng ca cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai đã tăng đột biến. Dưới những cành đào hồng là những chiếc cáng cứu thương liên tục di chuyển vào bên trong Trung tâm Cấp cứu A9 của bệnh viện.
Trong dịp Tết Ất Tỵ, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu, đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai tăng đột biến, ước chừng tăng khoảng 30-40% so với ngày thường, trong đó số lượng người bệnh trẻ tuổi, dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao, đến 45%.
Trong bảy ngày từ 25/1-1/2 có 709 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.
Theo thông tin từ Vùng 4 Hải quân, ngày 12/12, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho ngư dân Lê Lại bị cuốn bàn tay trái vào máy xay đá.
Theo thông tin từ Vùng 4 Hải quân, ngày 18/11, Bệnh xá đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tiếp nhận và cấp cứu, điều trị kịp thời cho một ngư dân tỉnh Phú Yên.
Vào khoảng 9 giờ sáng 5/11 có 20 trẻ mầm non Trường Mầm non xã xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.
Theo thông tin từ Vùng 4 Hải quân, ngày 30/10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tiếp nhận và điều trị cho một ngư dân bị tai nạn trên biển.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đến 19 giờ ngày 13/10, tàu 418, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận đảo Sinh Tồn (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), bàn giao bệnh nhân Nguyễn Phú Quốc lên đảo, kịp thời cấp cứu, điều trị.
Theo thông tin từ Bệnh xá đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (26/9), quân y đảo tiếp tục điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến bệnh lý của ngư dân Nguyễn Hữu Thanh bị giảm áp do lặn sâu.
Các y, bác sĩ tại Đà Nẵng đã được các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ tập huấn trang bị, thực hành chuyên sâu với 4 kỹ năng cấp cứu quan trọng bao gồm: kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao, quản lý đường thở trong cấp cứu, siêu âm tim cấp cứu, siêu âm FAST.
Từ ngày 20 đến sáng 21/9, tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) đã có 70 người phải nhập viện với biểu hiện nôn, sốt, đau bụng, đau đầu. Chưa có trường hợp nào nguy kịch, nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên tình trạng này.
Mưa bão, lũ lớn chưa từng có diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên uy hiếp tính mạng, sức khỏe người dân khi nhiều người bị thương, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan. Với tinh thần chủ động, ngành y tế Thái Nguyên đã triển khai các giải pháp cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh và phòng chống dịch, bệnh sau lũ để bảo vệ sức khỏe người dân.
Bộ Y tế sáng vừa có công điện về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 4, trong đó yêu cầu tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân...
Ngày 17/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhân ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc.
Ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân từ các tỉnh bị lũ lụt, sạt lở đất chuyển về, nhiều bệnh viện tuyến trên đã xuyên đêm tổ chức mổ cấp cứu, nỗ lực cao nhất để cứu chữa cho người bệnh.
Hai nạn nhân trong vụ lũ quét tại Làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai đang được các nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tích cực cứu chữa. Trong đó có một trường hợp đang phải sử dụng ECMO hỗ trợ hô hấp, suy đa tạng, tình trạng rất nặng.
Những ngày vừa qua, với vai trò là bệnh viện ngoại khoa tuyến đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trực tiếp chỉ đạo hội chẩn cấp cứu từ xa, tiếp nhận và điều trị nạn nhân thuộc khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc: Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn…
Ngày thứ 3 sau bão số 3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 100 ca cấp cứu, trong đó có 50% là ca nặng, đa phần là các trường hợp chấn thương sọ não, kèm theo chấn thương cột sống cổ, ngực, bụng, tứ chi...