Sự việc này cũng cho thấy một thực tế là tệ nạn mại dâm vẫn hoành hành mạnh mẽ, biến tướng dưới nhiều hình thức và len lỏi khắp mọi ngõ ngách với sự tham gia bán dâm của nhiều thành phần. Có vẻ như bây giờ, người bán dâm không vì lâm vào bước đường cùng phải bán thân như trước mà coi đây là một nghề nhàn hạ, lại kiếm được tiền nhiều và nhanh. Thế nên tệ nạn mại dâm luôn có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, sự nhìn nhận tệ nạn mại dâm của người đời có vẻ không còn khắt khe như trước nữa, thậm chí có những nơi, người dân đành chấp nhận sống chung. Ðó cũng là môi trường thuận lợi cho tệ nạn mại dâm phát triển ồ ạt. Cũng giống như các loại hàng hóa khác, gái bán dâm được phân chia thành các hạng từ trung, cao cấp đến hàng bình dân, hàng quá đát, lỗi thời. Tất nhiên là mỗi thứ hạng lại có mức giá khác nhau. Có thể nói, hầu như trên các tuyến đường lớn nội thành đều có hoạt động mại dâm mà điển hình là các con đường Tú Xương (quận 3), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Ngô Quyền, Hồng Bàng (quận 5), Cộng Hòa, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Trần Nhân Tôn (quận 10), khu vực cầu Thị Nghè giáp ranh quận Bình Thạnh và quận 1, Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp)... cứ đêm xuống, đèn lên, là phụ nữ bán dâm công khai hành nghề. Hoặc là chạy xe máy ngoài đường bắt khách hoặc là đứng lấp ló dưới gốc cây, cột đèn. Còn trong các nhà hàng ka-ra-ô-kê hay một số quán trá hình dưới vỏ bọc quán nhậu, hát với nhau, quán cà-phê ở các khu vực khá nổi tiếng trong giới ăn chơi, như các điểm gần cầu vượt ngã tư Ga, hay cách cầu vượt Quang Trung khoảng 500m hướng đi Bình Phước, hoặc khu vực hướng đi Bình Chánh - An Lạc, ngã tư An Sương (chạy dọc quốc lộ 22), gần hơn có các tuyến đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), một số quán trá hình, quán nhậu, hát với nhau, quán cà-phê trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (giáp ranh huyện Hóc Môn - quận 12), Tây Thạnh (quận Tân Phú), Phan Huy Ích (quận 12)... "em út" nhiều vô kể. Ðiều đáng nói là người dân trong khu vực luôn biết rất rõ quán nào có hoạt động mua bán dâm, vậy mà các cơ quan chức năng có vẻ như không hề hay biết nên vẫn để tồn tại nhiều năm nay.
Theo thống kê của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố thì hiện nay, trên địa bàn có khoảng 5 nghìn phụ nữ bán dâm. Trong đó, chỉ có tám trăm người có hồ sơ quản lý. Các đối tượng này hoạt động trên đường phố và trong khoảng 27 nghìn 520 cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" như khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, quán ăn, quán bar, cà-phê, massage... Như vậy, có thể thấy các cơ quan chức năng nắm khá chắc số lượng đối tượng cũng như các cơ sở, địa bàn có hoạt động mua bán dâm. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao đã biết rõ thế rồi mà công tác chống mại dâm không đạt hiệu quả, tệ nạn mại dâm không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng. Các chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng, chống đã có đủ và triển khai nhiều năm mà sao vẫn tăng!? Câu trả lời xin chờ các ngành chức năng!