Cần Thơ nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng mạng xã hội

NDO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký văn bản chỉ đạo về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, sau lùm xùm tại một sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Văn bản của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cán bộ, công viên chức nâng cao nhận thức về sử dụng mạng xã hội.
Văn bản của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cán bộ, công viên chức nâng cao nhận thức về sử dụng mạng xã hội.

Ngày 16/11, thông tin từ Văn phòng UBND TP Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ban hành Văn bản số 4511 chỉ đạo về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng internet, mạng xã hội.

Theo văn bản trên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả việc sử dụng internet nói chung, mạng xã hội nói riêng trong cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy đảng cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Công văn số 249-CV/TU ngày 9/9/2021 chỉ đạo việc khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, những giá trị văn hóa nhân văn.

Đồng thời, các cơ quan này tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, bịa đặt trên mạng xã hội; phê bình, phản đối các hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội để chia sẻ, thông tin, bình luận, đăng tải những hình ảnh phản cảm, nội dung không chính thống.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện dòng trạng thái của tài khoản Nguyễn Hoàng: “nếu nói ẩm thực của một tỉnh hay TP (thành phố) mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa”. Tài khoản trên được xác định là của ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cáo buộc ám chỉ Ngày hội văn hóa, ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay do Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Dấu Ấn Việt tổ chức tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề, huyện Phong Điền.

Từ dòng trạng thái đó xuất hiện nhiều luồng dư luận trái chiều, trong đó có nhiều ý kiến cho rằng Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay quảng cáo không đúng sự thật. Du khách cảm thấy bị lừa sau khi mua vé vào tham quan ngày hội tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề.