Cách làm hay, sáng tạo ở Đức Chính

Xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương là mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu khá nổi bật với những thành tựu đáng kể trong việc xây dựng hệ thống giao thông, tổ chức sản xuất hợp lý gắn với bảo vệ môi trường, làm thay đổi diện mạo nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
Nông dân xã Đức Chính áp dụng tưới nước công nghệ cao góp phần tăng năng suất lao động.
Nông dân xã Đức Chính áp dụng tưới nước công nghệ cao góp phần tăng năng suất lao động.

Ở xã Đức Chính, hệ thống đường giao thông và cảnh quan môi trường đã trở thành điểm nhấn trong việc thay đổi tư duy và thói quen của cộng đồng. Từ trong làng ra vùng đất bãi, hút theo tầm mắt của cánh đồng cà-rốt rộng 260 ha là những tuyến đường được trải bê-tông với tổng chiều dài hàng chục ki-lô-mét. Cạnh đó là cả một triền đê được trồng hoa cũng là tuyến đường tiêu chuẩn phục vụ sản xuất cùng đời sống dân sinh.

Ông Trần Văn Tưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Chính cho biết: Xác định tiêu chí giao thông và cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới là yếu tố cốt lõi để phát triển nông thôn bền vững, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã họp bàn và chọn việc xây dựng mở rộng nâng cấp hệ thống đường giao thông và cảnh quan, môi trường là việc làm cấp bách.

Trong quá trình triển khai, cán bộ và nhân dân các thôn, xóm đã có cách làm linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy và phát huy tốt nguồn lực trong dân. Kết quả vận động người dân hiến đất làm đường và các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới là một điểm nhấn về chủ trương đúng của Đảng ủy, chính quyền xã và sự chung sức, chung lòng ủng hộ của người dân. Khi xây dựng nông thôn mới, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng các thiết chế văn hóa.

Điển hình, nhiều hộ dân ở thôn Xuân Kiều tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất trị giá gần 3,2 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó hiến đất diện tích 2.000 m2 trị giá hai tỷ đồng, hiến tài sản trên đất trị giá 1,2 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, cải tạo đường làng, ngõ xóm. Năm 2020, thôn Xuân Kiều đã vận động xã hội hóa cải tạo, nâng cấp hệ thống đường trục chính của thôn với chiều dài 3,6 km, chiều rộng mặt đường từ 2,5m lên 5-6m với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Thôn Yển Vũ có 20 hộ gia đình tự nguyện hiến đất để mở rộng mặt đường trung tâm văn hóa thôn từ 3m lên 8m mở rộng đường trục chính với tổng diện tích 2.003m2, trị giá 3 tỷ đồng. Tính từ giữa năm 2000 đến hết năm 2022, toàn xã đã huy động được 621 ngày công lao động, nhân dân tự nguyện hiến 12.121m2 đất để làm đường giao thông, kênh mương và các công trình hạ tầng khác trên địa bàn xã. Tổng kinh phí đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn khoảng 60 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 40 tỷ đồng.

Xã Đức Chính đã tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án kết hợp nguồn lực huy động sức dân, tổ chức bê-tông hóa được hơn 9,5 km đường trục thôn, gần 19 km đường ngõ xóm, 23,5 km đường ra đồng. Xã đã thực hiện tốt quy hoạch, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng kết hợp với dồn điền đổi thửa bảo đảm cơ giới hóa phục vụ sản xuất, đi lại thuận tiện.

Các tuyến đường qua xã có tổng chiều dài gần 30 km, trong đó gần 11,9 km đủ điều kiện trồng cây bóng mát và trồng hoa, cây cảnh. Đến nay, toàn xã đã trồng và chăm sóc được 51 tuyến đường hoa với chiều dài hơn 5,2 km và trồng được gần 5 km cây cảnh, cây bóng mát trên một số tuyến đường. Tuyến đê kiểu mẫu với chiều dài là 1,6 km với diện tích khoảng 19.000m2 được đầu tư cây giống hoa như râm bụt đa cánh, mẫu đơn và các loại hoa cây xanh khác đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo, cảnh quan, môi trường của tuyến đê xưa.

Chị Trần Thu Vân ở thôn Xuân Kiều cho biết: Các khu dân cư trên địa bàn xã đều có câu lạc bộ tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thường xuyên nhắc nhở, vận động nhân dân thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường ngay từ gia đình và chăm sóc bảo vệ các tuyến đường hoa. Vào thứ 7 của tuần cuối trong tháng, cả xã đồng loạt ra quân chăm sóc các đường hoa, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm khu dân cư và các nơi công cộng, làm cho diện mạo làng quê luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Đức Chính còn có điểm mạnh là tổ chức sản xuất hợp lý. Xã đã sớm lập quy hoạch phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Toàn bộ diện tích rau màu của xã đều được bảo đảm sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn thực phẩm. Sản phẩm cà-rốt tươi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Các sản phẩm chủ lực trong xã được cấp mã số vùng trồng có thể dùng để truy xuất nguồn gốc.

Xã cũng xây dựng mô hình kinh tế hữu cơ ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm. Để phát huy hiệu quả trong sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, năm 2020 xã đã triển khai đầu tư dự án tưới nước tiên tiến cho 140 ha đồng bãi với kinh phí 13 tỷ đồng.

Mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đức Chính là một thành tựu thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xã có cách làm hay, chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa; biết lựa chọn những nội dung trọng tâm, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo ra những thay đổi tích cực để tiếp tục phát triển theo hướng bền vững.