Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thời tiết ở Hà Nội ấm áp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui xuân. Đêm 30 Tết, người dân Thủ đô đổ về những địa điểm vui chơi giải trí mừng năm mới, tâm điểm là khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đúng 0 giờ ngày 5-2, tức ngày mồng 1 Tết, những loạt pháo hoa khai hỏa, chiếu sáng cả một góc trời hồ Hoàn Kiếm.
Ngay sau thời khắc Giao thừa, người dân Thủ đô bắt đầu đi lễ tại các di tích, đền, chùa trên địa bàn. Các điểm di tích lớn như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ… đều đông đúc người đi lễ đầu năm. Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi diễn ra Hội chữ Xuân Kỷ Hợi là điểm đến ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch trong ngày mồng 1 và sáng mồng 2 Tết; hàng chục nghìn lượt người đã đến đây xin chữ. Mọi người thường xin những chữ có ý nghĩa như: Nhẫn, Trí, Đức… để răn dạy con cháu, hay các chữ: Phúc, Lộc, Tài… để cầu mong năm mới an bình, thịnh vượng. Ngay trong những ngày đầu năm, người dân cũng bắt đầu đi tham quan những di tích xa trung tâm như: chùa Hương, đền Sóc…
Mặc dù lượng người đến các di tích khá đông, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, tranh giành, không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, đốt vàng mã bừa bãi.
Người dân và du khách thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đường phố tại Đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: LÊ QUÂN
Tại TP Huế, trong tiết trời ấm áp của ngày cuối năm, rất đông bạn trẻ đổ ra đường, đến Quảng trường Ngọ Môn để thưởng thức chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa. Thay cho pháo hoa như mọi năm, hàng trăm quả bóng bay được thả lên trời với ước vọng sức khỏe, an lành và may mắn. Sáng 5-2 (mồng 1 Tết), tại Ngọ Môn - Kinh thành Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đón đoàn khách quốc tế bằng tàu biển Silversea gồm 168 người đến xông đất Đại nội Huế. Các điểm di tích thuộc Khu Di sản Huế mở cổng miễn phí cho người dân địa phương và du khách Việt Nam từ mồng 1 đến hết mồng 3 Tết (7-2).
Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 (từ ngày 31-1 đến 11-2), tổng lượng khách đến Huế dự kiến đạt 230 nghìn lượt, trong đó khoảng 70.800 khách quốc tế, tăng 5% so với 2018. Tính riêng trong ngày đầu năm Kỷ Hợi, ước tính có khoảng 25 nghìn lượt du khách “xông đất” các di tích cố đô Huế.
Trong ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, ngay từ sớm, người dân TP Hồ Chí Minh đã đến vui chơi tại Đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay, Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 được trang trí rực rỡ và bố trí các tiểu cảnh hợp lý hơn, giúp người dân thưởng lãm thuận lợi dù lượng khách khá đông. Được đón chờ nhiều nhất là màn bắn pháo hoa giao thừa. Nhiều người dân đã tập trung gần cầu Thủ Thiêm phía quận 2 để chọn những vị trí tốt. Việc có thêm một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại trung tâm thành phố đã tạo thêm niềm phấn khởi cho người dân trong thời khắc tiễn năm cũ Mậu Tuất và đón chào năm mới Kỷ Hợi.
Năm nay, người dân TP Hồ Chí Minh có xu hướng đi du lịch trong những ngày Tết. Mồng 1 Tết, một số đơn vị lữ hành đã tổ chức lễ xuất hành đầu năm mới, đưa khách du xuân ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong nước và thế giới; đối với du lịch trong nước, các thị trường được đông đảo du khách lựa chọn vẫn là tuyến miền bắc; con đường di sản miền trung; Tây Nam Bộ, trải nghiệm Tết phương nam.
Hầu hết các sân khấu kịch lớn của thành phố đều có những vở diễn mới phục vụ khán giả trong mùa Tết năm nay. Từ mồng 2 Tết đến mồng 5 tháng Giêng, tại rạp Hưng Đạo, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức triển lãm sắp đặt đờn ca tài tử, mỗi ngày có ba đoàn cải lương thuộc Nhà hát biểu diễn miễn phí hai suất các tiết mục đờn ca tài tử và các trích đoạn cải lương.
Tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, người dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngập tràn sắc mầu cờ đỏ, sao vàng, đèn, hoa rực rỡ. Đêm Giao thừa, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang, chương trình ca nhạc chào đón năm mới Kỷ Hợi bắt đầu với những tiết mục múa, hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới… Bên cạnh đó, người dân được thưởng thức những tiết mục đặc sắc, mang đậm nét đặc trưng của tỉnh miền núi Tuyên Quang như: hát Then của đồng bào Tày, múa khèn của đồng bào Mông, múa chuông của đồng bào Dao…
Với người Điện Biên, xuân Kỷ Hợi 2019 có ý nghĩa đặc biệt, sẵn sàng chào đón sự kiện 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 110 năm thành lập tỉnh. Rạng sáng mồng 1 Tết, tại Quảng trường 7-5 ở trung tâm TP Điện Biên Phủ, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên - Đẹp mãi những mùa xuân”, thu hút hàng nghìn người theo dõi. Để phục vụ du khách và đồng bào các dân tộc du xuân, bắt đầu từ mồng 3 Tết (7-2), tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức các hoạt động: Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa xuân”; tổ chức thi đấu các môn: tung còn, nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng…
Sau những ngày mưa rét, thời tiết tại tỉnh vùng cao Hà Giang trong dịp Tết Nguyên đán ngập tràn nắng ấm. Đêm Giao thừa, hàng chục nghìn người dân ở TP Hà Giang đã đến Quảng trường 26-3 xem biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa. Ngay sau màn bắn pháo hoa và trong cả ngày mồng 1 Tết, người dân ở thành phố và các huyện lân cận đến chùa Sùng Khánh, chùa Quan Âm, đền Mẫu để cầu một năm mới bình an. Trong dịp Tết, các lực lượng chức năng ở Hà Giang đã thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm cho người dân và du khách đón Tết, du xuân an toàn.
Tỉnh Lào Cai đón Tết trong thời tiết khô ráo, ấm áp, màn bắn pháo hoa tại TP Lào Cai và huyện Văn Bàn kéo dài 30 phút, kinh phí lấy từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời tiết thuận lợi, thời gian nghỉ Tết khá dài, cho nên rất đông du khách trong nước và ngoài nước đến khu du lịch Sa Pa nghỉ ngơi và chinh phục đỉnh Phan Xi Păng. Trong hai ngày mồng 1 và 2 Tết, đã có hơn 8.000 lượt du khách đến Sa Pa, trong đó có hơn 3.000 khách nước ngoài. Công an huyện Sa Pa và các ngành chức năng đã tăng cường lực lượng, lập bộ phận thường trực và đường dây nóng để kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm giao thông, chống ách tắc; an toàn vệ sinh thực phẩm và bình ổn giá cả. Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hàng chục doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh và ngoài tỉnh đã trao hơn 50 nghìn suất quà Tết (trị giá gần 20 tỷ đồng) nhiều vật dụng sinh hoạt, quần áo ấm tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Lào Cai cũng trao 55 tấn gạo tặng hơn 3.000 khẩu có hoàn cảnh khó khăn để đón Tết, ổn định cuộc sống và sản xuất.
Đón Giao thừa năm Kỷ Hợi, tại TP Hải Phòng có nhiều hoạt động sôi nổi. Đông nhất vẫn là khu trung tâm Nhà hát thành phố, Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp và quanh 12 điểm bắn pháo hoa tại các quận, huyện. Ngay trước giao thừa, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã kiểm tra, động viên, chúc Tết các lực lượng, đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân. Nhiều tuyến phố tại trung tâm thành phố đã trở thành phố đi bộ với hàng nghìn người tham dự chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019” và đón xem màn bắn pháo hoa trong thời khắc chuyển sang năm mới Kỷ Hợi. Chương trình nghệ thuật được đánh giá là màn kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, với các tổ khúc ca kịch chèo, hát văn, múa rối... ca ngợi sự đổi mới của quê hương, đất nước.
Năm nay, người dân Đà Nẵng được sống trong những thời khắc mùa xuân Kỷ Hợi với nắng sớm trong lành và thời tiết đẹp. Những điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách du xuân là Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bana Hill, Công viên 29-3… Du khách đến “xông đất” Đà Nẵng ước đạt 332.465 lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 162.629 lượt, tăng 23,1%, khách trong nước ước đạt 169.836 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong dịp Tết, TP Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa, chương trình đêm giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi, triển lãm Sắc xuân Kỷ Hợi 2019, các hoạt động trải nghiệm cho công chúng và du khách, chương trình Lộc Xuân đầu năm 2019 tại Bảo tàng Đà Nẵng... Ngay trong đêm giao thừa, Đà Nẵng đã quyết định chi hỗ trợ các công nhân Công ty Môi trường đô thị làm việc xuyên Tết 500 nghìn đồng/người.
Sau nhiều ngày mưa, những ngày giáp Tết và mồng 1, 2 Tết Kỷ Hợi, thời tiết Nha Trang, Khánh Hòa rất đẹp. Nắng vàng trải rộng trong tiết trời se se lạnh, phố phường rực rỡ sắc mầu. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong các ngày từ 30 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng, toàn tỉnh ước đón 205 nghìn lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế đạt 68.500 lượt, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2018.
Người dân Lâm Đồng hân hoan chào đón năm mới trong tiết trời nắng lạnh đặc trưng của miền cao nguyên. Đêm 30 Tết, dòng người đổ về khu vực trung tâm thành phố và Quảng trường Lâm Viên, bên hồ Xuân Hương thơ mộng để cùng nhau chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Anh Pi-e, người Pháp, nói: “Không khí đón xuân ở đây khá giống quê mình, mọi người rất thân thiện và gần gũi”.
Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, TP Cần Thơ trang hoàng rực rỡ cờ, hoa khắp các tuyến đường trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng năm mới. Tối 30 Tết, tại sân khấu Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới và đón Giao thừa. Với chủ đề “Cần Thơ đẹp mãi những mùa xuân”, chương trình gồm nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của TP Cần Thơ sau 15 năm trực thuộc Trung ương. Ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, đông đảo người dân, du khách các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đến tham quan, lễ Phật ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền). Các điểm du lịch sinh thái như: vườn du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn… thu hút đông người dân vui chơi, giải trí.
Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt đêm Giao thừa thu hút hơn 3.000 người đến xem. Tại các vùng nông thôn xa cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú. Đêm giao thừa, tỉnh Sóc Trăng có sáu địa phương tổ chức bắn pháo hoa. Thống kê của các ngành chức năng, lượng hàng hóa tiêu thụ trong các ngày Tết đã tăng 20%, giá cả ổn định. Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, tình hình an ninh trật tự tốt, an toàn xã hội trong những ngày Tết được bảo đảm.
Tại Đồng Nai, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Lần đầu trong đêm Giao thừa, hàng nghìn người dân đã đến sân vận động tỉnh tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa để theo dõi chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón năm mới. Năm nay, người dân Đồng Nai đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn. Các tuyến đường trung tâm của TP Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện được trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng: Sáng mồng 1 Tết, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tập trung tại Khuê Văn Các thực hiện nghi thức chào cờ. Đây là một nét đẹp được cán bộ, công nhân viên duy trì nhiều năm qua. Sau lễ chào cờ, mọi người đã cùng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân văn hóa; xem biểu diễn múa lân, múa rồng…