Cá chết gây ô nhiễm công viên Bạch Đằng ở Hải Dương

NDĐT – Hồ Bạch Đằng ở công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương) được ví như lá phổi điều hòa không khí của thành phố. Nhưng những ngày nghỉ lễ vừa qua, khu vực công viên đã bốc mùi xú uế nồng nặc, do cá chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ, nguyên nhân cá chết chủ yếu là do ô nhiễm nguồn nước.

Cá chết vẫn còn rải rác trên mặt hồ.
Cá chết vẫn còn rải rác trên mặt hồ.

Do cá chết nhiều, trong những ngày lễ, Công ty công trình đô thị Hải Dương đã cử hàng chục công nhân dùng thuyền, xe cải tiến, vợt cá để vớt xác cá đang bị phân hủy, trả lại phần nào vẻ đẹp của hồ và khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí.

Nhiều người dân sống xung quanh khu vực hồ phản ánh, vào khoảng thời điểm này những năm trước, khi thời tiết thay đổi, thường xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt nhưng số lượng không nhiều như năm nay. Do mặt hồ rộng, lượng cá chết ước chừng năm tấn nên việc vớt cá tốn rất nhiều công sức.

Ông Phạm Văn Hướng, ở phường Quang Trung cho biết, hồ Bạch Đằng rộng 18 ha, nằm trong khuôn viên công viên Bạch Đằng, góp phần quan trọng trong việc tạo nên cảnh quan đẹp cho TP Hải Dương. Hằng ngày, khu vực công viên rất đông người dân đến dạo chơi, rèn luyện sức khỏe, tận hưởng không gian xanh, thoáng mát. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần và ngày lễ, công viên thu hút rất đông thanh niên, trẻ em đến vui chơi và “dạo” mát trên mặt hồ bằng thuyền “thiên nga”.

Bà Phạm Thị Lan, ở phố Đoàn Kết (Tp Hải Dương) trăn trở, nếu không sớm có biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước trong hồ, từ “lá phổi xanh” điều hòa không khí, công viên Bạch Đằng có nguy cơ biến thành điểm ô nhiễm ngay giữa lòng thành phố, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân.

Trước hiện tượng cá chết ở hồ Bạch Đằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xem rõ nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm và có hướng khắc phục. Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả nước vào hồ. Trước hết phải thường xuyên vớt hết cá chết ở hồ khi mới phát hiện và xử lý đúng quy định, không để cá chết nổi tồn đọng trên mặt hồ, nhằm bảo đảm môi trường sinh thái khu vực công viên và công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè.

Nơi tập kết cá chết được che đậy cẩn thận.

Có thể bạn quan tâm